Gia đình Obama thu nhập gần 2,7 triệu đô la năm 2008

Gia đình Obama thu nhập gần 2,7 triệu đô la năm 2008
TPO - Theo báo cáo kê khai thuế được Nhà Trắng công bố hôm 15/4, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle có thu nhập gần 2,7 triệu đô la trong năm 2008 và đã nộp thuế đầy đủ cho liên bang.

>> Tổng thống và Thủ tướng Nga công khai thu nhập

Gia đình Obama thu nhập gần 2,7 triệu đô la năm 2008 ảnh 1
Gia đình Tổng thống Obama. Ảnh : AP

Nhà Trắng cho biết, gia đình tổng thống đã nộp thuế thu nhập hằng năm vừa kịp thời hạn là ngày 15/4. Tổng cộng thu nhập của hai người là 2.656.902 đôla.

Bản báo cáo cũng chỉ ra tổng thống và phu nhân trong năm qua đã dành 172.050 đôla cho các quỹ từ thiện và 933.000 đô la để đóng thuế.

Phần lớn thu nhập của nhà Obama kiếm được từ tiền bản quyền tác giả của những cuốn sách do tổng thống viết. Ông Obama đã viết bốn cuốn sách, một cuốn tự truyện và một luận cương chính trị, tất cả đều nằm trong danh sách bán chạy nhất.

Luận cương chính trị của Obama với nhan đề: Dám hi vọng, xuất bản năm 2006 đã nằm trong danh bán chạy nhất do tờ New York Time bình chọn liên tiếp trong 67 tuần. Cuốn tự truyên "Giấc mơ của cha tôi" của ông cũng lọt vào danh sách này trong 142 tuần, và hiện đang giữ vị trí thứ 8.

Ngoài việc nộp 855.323 đôla tiền thuế liên bang và 77.882 đôla tiền thuế thu nhập tiểu bang, ông bà Obama còn dành 6,5% số tiền kiếm được cho các hoạt động từ thiện.

Mỗi người đã dành một khoảng tiền lớn trị giá 25.000 đôla tặng cho các tổ chức nhân đạo Care và United Negro College Fund, tổ chức chuyên hỗ trợ tài chính cho các sinh viên Mỹ là con em các dân tộc thiểu số.

Thu nhập của Tổng thống Obama giảm so với năm 2007, năm ông tuyên bố kiếm được 4,2 triệu đôla.

Nhà Trắng cũng cho biết phó tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill cũng đã nộp thuế đầy đủ với tổng thu nhập trước thuế là 269.256 đô la.

Nguồn thu chính của gia đình Biden đến từ lương Thượng nghị sĩ; từ việc giảng dạy ở các trường Đại học Widener, Đại học Truyền thông và Công nghệ Delaware; và tiền bản quyền từ việc bán cuốn hồi ký mang tên Giữ lời hứa.

Theo kê khai thuế mà văn phòng phó tổng thống đưa ra, gia đình Biden phải trả 46.952 USD thuế thu nhập liên bang và 11.164 USD thế thu nhập tiểu bang. Họ cũng đóng góp 1.885 cho quỹ từ thiện. Ông Biden làm việc trong Thượng viện Mỹ từ năm 1973 đến ngày 15/1 năm nay.

Hiện Tổng thống Mỹ hưởng lương theo quy định là 400.000 đôla mỗi năm, còn phó tổng thống là 220.000 đôla mỗi năm. Trong khi đó, các gia đình Mỹ có thu nhập trung bình hằng năm vào khoảng 50.000 đôla

Ngọc Liên
Theo BBC, CNN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.