Gia đình phi công thoát nạn nhờ dùng iPad dẫn đường bay

iPad đã giúp vợ chồng viên phi công thoát nạn. Ảnh minh họa: Mirror.
iPad đã giúp vợ chồng viên phi công thoát nạn. Ảnh minh họa: Mirror.
Chiếc máy tính bảng đã cung cấp thông tin độ cao, tốc độ bay để giúp phi công hạ cánh khẩn cấp sau khi hệ thống điện trên máy bay không thể hoạt động.

Tờ Mirror của Anh đưa tin, một phi công đã dũng cảm dùng chiếc iPad của mình để định hướng bay khoảng 80 dặm (gần 130 km) và hạ cánh an toàn sau khi hệ thống điện trên máy bay gặp vấn đề. Chuyến bay khởi hành từ Wyoming, miền tây nước Mỹ và dự định đến Wisconsin, nhưng buộc phải đổi hướng đáp xuống sân bay tại Rapid City, Nam Dakota.

Với sự hỗ trợ của vợ, phi công đã sử dụng iPad để tìm sân bay hạ cánh khẩn cấp. Các thông tin mà họ có được chỉ là độ cao và tốc độ bay tương đối. Thậm chí, máy bay còn không thể liên lạc với nhân viên không lưu nhằm xin phép hạ cánh.

Điều may mắn là máy bay đã tiếp đất an toàn xuống đường băng phụ, được dùng cho các máy bay hạng nhỏ. Những người chứng kiến cho biết, máy bay đã tóe lửa tại phần mặt dưới nhưng không có tai nạn xảy ra. Hai người ngồi trên máy bay có thể đi bộ sau khi hạ cánh mà không cần sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Chuyên gia hàng không và cứu hộ tại Rapid City nhận xét: những gì họ có trong tay khi sự cố xảy ra chỉ là tốc độ bay và độ cao thông qua chiếc iPad. Vậy mà họ có thể hạ cánh an toàn. Đây quả là một phi công tài năng.

Việc sử dụng iPad hay các thiết bị điện tử cá nhân trong khoang lái máy bay đang gây nhiều tranh luận. Theo Cnet, đầu tháng này, cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ cho biết, một phi công đã chụp ảnh "tự sướng" với hành khách trước khi máy bay của họ bị rơi. Suy luận ban đầu nói rằng, rất có thể việc selfie là nguyên nhân gây ra tai nạn trên.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.