Gia đình tổng thống Obama dùng chuyên cơ như taxi

Gia đình tổng thống Obama đi nghỉ bằng chuyên cơ
Gia đình tổng thống Obama đi nghỉ bằng chuyên cơ
TP - Tổ chức kiểm tra xã hội Judicial Watch tại Mỹ mới đây đã công bố những số liệu cho thấy những khoản chi phí vô cùng tốn kém cho việc chuyên chở Tổng thống Obama và gia đình đi nghỉ. 

Chẳng hạn, chỉ riêng việc dùng chuyên cơ đưa ông Obama cùng gia đình đi nghỉ ở Hawaii vào dịp lễ Giáng sinh hồi cuối năm ngoái đã ngốn của ngân sách Mỹ hơn 3,5 triệu USD.

Cụ thể, theo số liệu của Judical Watch, mỗi giờ bay của chuyên cơ Tổng thống ngốn mất hơn 206.000 USD. Như vậy, 18 giờ bay khứ hồi của chuyên cơ Tổng thống từ Washington đến Hawaii đã khiến người đóng thuế Mỹ phải bỏ ra tổng cộng là 3 triệu 672 nghìn 798 USD. Để cho thấy khoản tiền đó lớn như thế nào, Judical Watch đã so sánh với khoản chi phí chỉ vỏn vẹn 4,5 nghìn USD của một người Mỹ trung bình cho lễ Giáng sinh. Judical Watch còn nhấn mạnh rằng trong 3 năm qua, chỉ riêng chi phí cho việc dùng chuyên cơ chở ông Obama và gia đình đi nghỉ đã lên tới con số báo động là 15,5 triệu USD.   

Theo nhận xét của Giám đốc tổ chức Judical Watch, gia đình ông Obama sử dụng chuyên cơ của Tổng thống một cách vô tội vạ, chẳng khác gì dùng taxi. Cũng theo lời Giám đốc Judical Watch, ông Obama dường như đã không chú ý đến một thực tế là chính người đóng thuế Mỹ chứ không phải ai khác đã phải bỏ tiền ra cho những chi phí những chuyến đi nghỉ liên tục của ông và gia đình.

Gia đình tổng thống Obama dùng chuyên cơ như taxi ảnh 1

Ông Obama chơi đùa với Bo, chú chó của gia đình trên chuyên cơ.

Hiện nay, thuộc quyền sử dụng của Tổng thống Obama có hai chiếc Boeing 747-200B. Cả hai chiếc đều được trang bị những hệ thống liên lạc bằng điện thoại và computer cũng như các thiết bị đánh lạc hướng tên lửa của kẻ thù. Hơn thế nữa, cả hai chiếc đều có thể sử dụng làm trung tâm chỉ huy cơ động trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Đội chuyên cơ của Tổng thống nằm dưới sự điều hành của một đơn vị đặc biệt đóng tại căn cứ không quân Andrews bang Maryland cách thủ đô Washington không xa. Nhưng cả hai chiếc chuyên cơ nói trên đều đang đứng trước nguy cơ bị thay thế vì sử dụng quá tốn kém. Theo tin tức công bố hồi đầu năm nay của Bộ Quốc phòng Mỹ, chiếc Air Force One mới rất có thể là chiếc Boeing 747-8.

Khách trên chiếc Air Force One được phục vụ khá chu đáo, các bữa ăn được đầu bếp chế biến nóng sốt ngay tại khoang bếp rộng rãi trên chuyên cơ và được bày biện lịch sự trên những bát đĩa bằng sứ. Tất cả các bữa chính lẫn tráng miệng đều được đích thân các đầu bếp thực hiện từ khâu chuẩn bị đến nấu nướng ngay trên máy bay.

Air Force One (Không lực 1) là thuật ngữ được dùng để chỉ chuyên cơ của Tổng thống Mỹ. Chiếc máy bay này được sử dụng lần đầu tiên bởi Tổng thống John Kennedy và nó là biểu tưởng sức mạnh của nước Mỹ.

Theo Newsru.com
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.