Anh:

Giả mạo xe cứu thương chở hơn 47.000 tỷ đồng ma túy

Đội xe cứu thương giả của 6 tên tội phạm người Anh.
Đội xe cứu thương giả của 6 tên tội phạm người Anh.
TPO - Băng đảng tội phạm Anh vừa bị tuyên án 94 năm tù về tội buôn lậu 1,6 tỷ bảng Anh heroin và cocaine (khoảng hơn 47.000 tỷ đồng) trong đội xe cấp cứu giả.

Sáu tên tội phạm người Anh đã liên kết với các băng đảng ở Hà Lan để cung cấp cocaine, heroin và thuốc lắc cho nhiều tổ chức xã hội đen trên toàn nước Anh .

Trong thời gian từ giữa tháng 10/2014 – 6/2015, nhóm tội phạm dùng thủ đoạn đóng gói ma túy, rồi giấu trong những chiếc xe cứu thương giả mạo để vận chuyển từ Hà Lan sang Anh.

Nhóm này đã thực hiện trót lọt ít nhất 45 chuyến đi với lượng ma túy loại A trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (khoảng hơn 47.000 tỷ đồng), được giấu trong tấm lót nóc và dưới sàn xe cứu thương giả.

Chúng chủ yếu vận chuyển ma túy từ TP.Amsterdam, Hà Lan đến Anh thông qua hai cảng Harwich và Hull.

Giả mạo xe cứu thương chở hơn 47.000 tỷ đồng ma túy ảnh 1

Số ma túy NCA tịch thu được trong xe cứu thương giả.

Trong hành trình phạm tội, nhóm cho một gã đóng giả bệnh nhân nên dễ dàng qua mặt chính quyền Anh nhiều lần. Lượng ma túy “khủng” chuyển đến cho các băng đảng khắp nước Anh, bao gồm Merseyside, London, Yorkshire và West Midlands, trước khi bán tràn lan trên đường phố.

Ngày 16/6/2015, Cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) chặn đứng thành công đường dây vận chuyển và buôn lậu ma túy xuyên quốc gia này, sau quá trình theo dõi 1 chiếc xe cấp cứu đi từ Harwich đến một bãi phế liệu ở Smethwick, West Midlands.

Bên trong chiếc xe cứu thương giả mạo, các trinh sát thu được 193kg cocaine, 74kg heroin, 20.000 viên thuốc lắc và 2kg MDMA tinh. Những loại ma túy này có đánh dấu băng keo màu khác nhau, kèm theo danh sách 20 khách hàng.

Giả mạo xe cứu thương chở hơn 47.000 tỷ đồng ma túy ảnh 2

Sáu kẻ tội phạm ma túy xuyên quốc gia: 1. James Gibson, 56 tuổi; 2. Darren Owen, 48 tuổi; 3. Raymond De Dilva, 61 tuổi; 4. Petrit Kastrat, 42 tuổi; 5. Richard Clarke, 36 tuổi; 6. Jonathan Floyd, 47 tuổi

Sáu tên tội phạm trong băng nhóm bị tóm gọn, trong đó kẻ cầm đầu là James Gibson (56 tuổi), đến từ Ollerton, Nottinghamshire, người tiếp xúc trực tiếp với các băng đảng Hà Lan.

Ngày 4/7, sáu kẻ buôn lậu ma túy người Anh bị kết án tại tòa Birmingham Crown cho các tội danh âm mưu nhập khẩu trái phép và phân phối ma túy trên khắp nước Anh. Sáu tên này bị tuyên án tổng cộng 94 năm tù và chủ mưu Gibson lãnh án nặng nhất, 20 năm tù giam.

Ngoài ra, ba tên tội phạm người Hà Lan bị bắt cùng thời điểm cũng lãnh tổng cộng 70 năm tù từ tháng 11/2015.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.