Giải cứu 2 thợ mỏ bị vùi 9 ngày dưới lòng đất

Giải cứu 2 thợ mỏ bị vùi 9 ngày dưới lòng đất
TP - Cả nước Úc hiện đang chăm chú theo dõi diễn biến cuộc giải cứu 2 thợ mỏ khai thác vàng ở bang Tasmania ngoài khơi, bị chôn vùi ở độ sâu 1 km, sau 9 ngày vẫn còn sống dưới lòng đất.
Giải cứu 2 thợ mỏ bị vùi 9 ngày dưới lòng đất ảnh 1
Gia đình hai người thợ mỏ bị mắc kẹt chờ tin người thân

Hai người thợ đào vàng Todd Russell - 35 tuổi, và Brant Webb - 36 tuổi, khi đang làm việc dưới lòng đất hôm 25/4 thì lò của họ bị sập bịt kín lối ra.

Một trận động đất nhẹ 2,1 độ richter đã gây rung chấn dưới lòng đất ở khu vực bang Tasmania khiến đất, đá từ trần một đoạn lò khoảng 16 m đổ sập xuống khiến 3 thợ mỏ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Khi tai nạn xảy ra có 14 thợ đào vàng đang làm việc dưới hầm lò nhưng chỉ có 3 người bị kẹt dưới lòng đất, 11 người còn lại đã thoát được lên mặt đất an toàn. Trong số 3 người bị kẹt có một người đã chết, thi thể của anh đã được đưa lên mặt đất mai táng.

Việc phát hiện ra Todd Russell và Brant Webb còn sống là một điều kỳ diệu làm chấn động nước úc. Sau khi xảy ra vụ tai nạn 6 ngày, các nhân viên cứu hộ và gia đình 3 người bị kẹt gần như mất hoàn toàn hy vọng về khả năng có thể cứu sống các nạn nhân.

Ngày 30/4, đội cứu hộ tìm thấy thi thể của anh Lary Night - 44 tuổi,  bị vùi lấp trong đống đất đá. Cùng lúc các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng người yếu ớt phát ra từ phía đống đổ nát. Các thiết bị siêu âm xác định được từ chỗ đội cứu hộ đến nơi 2 người bị kẹt còn sống là một đoạn hầm lò bị đất đá lấp đầy phía lối ra dài 16 m  ở độ sâu 1 km tính từ mặt đất.

Lúc đầu đội cứu hộ dùng mìn để phá đá mở lối vào cứu người bị kẹt. Nhưng sau đó, do sợ rằng tiếng nổ gây rung chấn có thể tạo ra sự sụt lở thêm đất đá xuống hầm lò, đặc biệt là có thể lấp hết các túi khí trong đống đổ nát nên biện pháp đào bới đất bằng máy khoan được áp dụng.

Để nhanh chóng cấp cứu tính mạng 2 người còn sống, đội cứu hộ dùng máy khoan đặc biệt mở một đường ống đường kính 10 cm, dài hơn 16 m đến tận nơi 2 người thợ lò bị mắc kẹt. Nhờ đường ống này, các chuyên gia y tế cung cấp nước uống, bánh bích qui, nước tăng lực, nước uống, vitamine và khí ôxy vào cho Todd Russell và Brant Webb.

Câu nói đầu tiên của một trong hai người thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất với các nhân viên cứu hộ là: “Trong này lạnh và gò bó lắm. Hãy cứu chúng tôi ra”. 

Đến ngày 4/5 hai việc vẫn đang được đội cứu hộ tiến hành đồng thời là:

1- Dùng máy khoan mở một lối vào hình ống đường kính 1 m để lực lượng cứu hộ sớm đến tận nơi đưa 2 người bị mắc kẹt ra. Dự kiến công việc này kéo dài thêm 48 giờ nữa.

2- Duy trì cuộc sống và ổn định tâm lý đúng phương pháp khoa học cho 2 nạn nhân.

Mặc dù 2 người bị kẹt đòi được ăn các món trứng tráng và thịt lợn ba chỉ rán nhưng các bác sĩ chỉ cho đưa vào cơ thể họ các chất dinh dưỡng một cách từ từ. Lý do là trong suốt hơn một tuần qua, 2 anh không được ăn nên nếu bây giờ cho ăn nhiều thức ăn một lúc có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhờ mở được đường ống liên lạc, đội cứu hộ biết được trong hơn tuần qua, 2 người thợ lò sống được là nhờ liếm những giọt nước từ trên vách đá ngầm nhỏ xuống. Nơi các anh đang bị kẹt vẫn đủ khí ôxy để thở trong thời gian ngắn nữa vì một tảng đá lớn từ trần đường hầm lò đổ xuống tạo ra một khoảng trống nhỏ đủ để đất đá vụn không lấp đầy cơ thể hai người.

Tai nạn xảy ra khi hai anh Todd Russell và Brant Webb đang đứng trong một cái lồng sắt của máy nâng để thao tác trên cao. Nhờ lồng sắt này mà các anh có được một không gian hạn hẹp rộng khoảng 1,5 m2 đủ để sống đến khi được đội cứu hộ tìm thấy và không bị chấn thương nào.

Các anh cho biết người thợ xấu số Larry Night cùng làm việc bị chết là do đang lái máy nâng cho các anh thao tác thì bị đất đá vùi lấp và chết ngay từ những phút đầu của vụ tai nạn.

Hiện công việc cứu hộ 2 người thợ mỏ đang được tiến hành khẩn trương. Để giữ vững tinh thần cho 2 người thợ mỏ, theo yêu cầu của Todd Russell và Brant Webb, đội cứu hộ đã chuyển qua đường ống nhỏ vào cho các anh báo cuối tuần, đèn ắc qui, máy nghe nhạc kỹ thuật số ghi những bản nhạc 2 người yêu thích.

Gia đình 2 anh cũng nhờ đội cứu hộ chuyển qua đường ống vào những lá thư của gia đình, các bức vẽ do các con của 2 anh thực hiện, thuốc khử mùi hôi…Anh Todd Russell có 3 con nhỏ còn anh Brant Webb có 2 con nhỏ sinh đôi.

Qua đường ống liên lạc, 2 người thợ mỏ bị kẹt hỏi các nhân viên cứu hộ về kết quả các trận bóng chày giữa đội Úc với đội nước ngoài vừa qua.

Thủ tướng Úc John Howard được tin 2 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất vẫn sống đã gọi sự kiện này là điều kỳ diệu nhất đối với nước Úc. Mỏ vàng nơi xảy ra tai nạn có tuổi thọ hơn một thế kỷ thuộc sở hữu của Cty Beaconsfield Gold liên doanh với Cty Allstate Exploration NL.

Dân chúng trên bang đảo phía Nam nước Úc Tasmania hàng ngày đều cầu nguyện cho 2 anh thợ mỏ vàng Todd Russell và Brant Webb sớm được cứu lên mặt đất để đoàn tụ với gia đình.

Nguyễn Đại Phượng
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".