Giải cứu 4 phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục

Cô gái buộc những mảnh vải vào nhau để thoát thân khỏi tầng 2 căn hộ
Cô gái buộc những mảnh vải vào nhau để thoát thân khỏi tầng 2 căn hộ
TPO - Một trong bốn người phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục ở Irkutsk (Nga) đã cố gắng trốn thoát rồi nhờ tới cảnh sát giải cứu 3 người còn lại, theo Dailymail hôm 1/5.

Cảnh sát đã hết lời ca ngợi sự can đảm của cô gái 29 tuổi này. Theo cảnh sát, cô bị tên Emmanuel Maslow, 34 tuổi, giam giữ tại tầng 2 của một căn hộ cùng với 3 phụ nữ khác.

Tên này cũng đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy và lạm dụng tình dục.

Cảnh sát cho biết, hắn muốn tạo ra một “hậu cung”, hắn lừa phụ nữ bằng cách làm quen, gặp mặt trong thành phố rồi dụ dỗ về căn hộ.

Giải cứu 4 phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục ảnh 1

Bên trong căn hộ

Theo hãng tin Central European News, người phụ nữ đã uống rượu để lấy hết can đảm. Cô buộc các tấm vải với nhau rồi trèo ra khỏi căn hộ ở tầng 2 trong khi tên Maslow đang trong bếp.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói: “Cô ấy dẫn chúng tôi đến căn hộ và chúng tôi đã giải cứu những phụ nữ còn lại. Tất cả đang được điều trị chấn thương và tâm lý, còn Maslow đang bị giam giữ”.

Qua khám nhà, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều ma túy. Cảnh sát không cho biết những người phụ nữ này đã được giam cầm trong bao lâu nhưng cho rằng tên Maslow đã lên kế hoạch giam giữ lâu dài 4 cô gái làm nô lệ tình dục.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...