Giải cứu cá nhám voi “khổng lồ” mắc cạn trên bãi biển

Lực lượng cứu hộ cố gắng đưa con cá trở lại biển.
Lực lượng cứu hộ cố gắng đưa con cá trở lại biển.
TPO - Hơn 100 ngư dân và cảnh sát Ecuador ngày 14/4 đã nỗ lực trong nhiều giờ giải cứu một con cá nhám voi (họ nhà cá mập) nặng khoảng 16 tấn bị mắc cạn ở bãi biển Ecuador.

Theo Reuters, con cá mập voi cái bị mắc cạn trên bãi biển ở thị trấn nhỏ Santa Marianita sau khi thủy triều rút đi. Nó được phát hiện bởi ngư dân địa phương vào sáng ngày 14/4. 

Trong vòng vài giờ, hàng chục tình nguyện viên bao gồm cảnh sát, ngư dân và khách du lịch đã đến để kéo nó xuống biển bằng dây thừng.

Tanya Layman, nữ nghiên cứu sinh Sinh vật biển tại đại học James Cook cho biết, xuồng cứu hộ của cảnh sát đã cố kéo cá mập voi ra khỏi chỗ mắc cạn nhưng con vật quá nặng và thời gian để đưa cá xuống nước quá lâu nên con cá này đã chết 6 giờ sau đó. 

Cô ước tính con cá mập voi gặp nạn dài 9m, nặng 16 tấn.

"Mọi người đã làm hết sức để giúp nó giữ ẩm bằng cách tưới nước liên tục lên miệng, thân, phủ áo sơ mi cùng diều che phủ thân cá," Tanya Layman nói.


Theo Layman, trường hợp cá mập voi mắc cạn không nhiều và đây là lần đầu tiên loài cá này mắc cạn tại địa phương.

"Lúc nào cũng có vài con cá mập voi bơi vào trong vùng nước ven biển, nhưng không nhiều. Song tôi chưa bao giờ nghe nói về trường hợp một con cá mập voi nào mắc cạn tại khu vực này", Layman nói.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG