Giải mã bí ẩn của nàng Mona Lisa

Bức Nàng Mona Lía đang được phân tích bằng phương pháp hiện đại nhất
Bức Nàng Mona Lía đang được phân tích bằng phương pháp hiện đại nhất
TP - Cuộc khảo nghiệm mới đây của các nhà khoa học Pháp cho thấy sở dĩ nụ cười nàng Mona Lisa bí ẩn là do danh họa Leonardo da Vinci đã vẽ bằng 30 lớp màu nhưng chỉ dày bằng một nửa sợi tóc người.
Bức Nàng Mona Lía đang được phân tích bằng phương pháp hiện đại nhất
Bức Nàng Mona Lía đang được phân tích bằng phương pháp hiện đại nhất.

Kỹ thuật này được gọi là sfumato cho phép Vince vẽ phác thảo và vẽ viền xung quanh cũng như tạo ảo giác về độ sâu và bóng.

Các nhà khoa học Pháp đã nghiên cứu bảy bức tranh của danh họa này tại bảo tàng Louvre, Pháp, trong đó có bức nàng Mona Lisa và đi đến kết luận này sau khi dùng phương pháp khảo nghiệm bằng tia X-quang không để lại một vết xước nào cho bức tranh gốc.

Lan Anh
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG