Giải Nobel Hòa bình về tay người Bangladesh

Giải Nobel Hòa bình về tay người Bangladesh
Muhammad Yunus và ngân hàng Grameen ở Bangladesh đã được trao giải Nobel Hòa bình 2006 do có công tiên phong trong nỗ lực chống đói nghèo tại quốc gia này.

Yunus, sáng lập ngân hàng Grameen, người tiên phong trong chương trình cho người nghèo ở Bangladesh, đặc biệt là phụ nữ, vay tiền để lập nghiệp.

Chủ tịch ủy ban Nobel Ole Danbolt Mjoes cho hay Yunus và ngân hàng Grameen được trao giải vì "đóng góp của họ trong phát triển xã hội và dân chủ".

"Hòa bình vĩnh cửu sẽ không thể nào có trừ khi một số lượng người lớn được cho cơ hội thoát cái nghèo", ông nói.

Giới quan sát nhận định Yunus đã làm được rất nhiều ở Bangladesh và công việc của ông có thể xem là hình mẫu cho nhiều nước học tập nhằm chống đói nghèo.

Người giành giải Nobel Hòa bình sẽ được trao tặng 1,07 triệu USD.

Năm 2005, giải Nobel Hòa bình dành cho Mohamed ElBaradei và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nơi ông làm giám đốc.

Theo Hải Ninh
Vnexpress/BBC

MỚI - NÓNG