Giải quyết dựa trên luật quốc tế

Giải quyết dựa trên luật quốc tế
TP - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, mới đây nói rằng, cần dựa trên luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp Philippines-Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời không để vấn đề này ảnh hưởng hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.

> Philippines không cần lực lượng LHQ ở vùng biển tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói hai bên sẽ duy trì các đường dây liên lạc quốc phòng như đã thỏa thuận trong cuộc gặp song phương gần đây với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt.

Trước đó, Bộ trưởng Gazmin cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines phát hiện ngư dân Trung Quốc chăng dây thừng dài bịt lối vào bãi cạn tranh chấp Scarborough và Manila đang tìm cách gỡ bỏ kiểu phong tỏa kỳ cục này.

Hôm qua, một chuyên gia về tranh chấp lãnh thổ của Philippines nói rằng, việc cùng khai thác giữa Philippines và Trung Quốc có thể là giải pháp thực tế đối với tranh chấp trên Biển Đông.

Bà Yas Banifatemi nêu ví dụ là tranh chấp giữa Đông Timor và Australia kết thúc bằng một chương trình phát triển chung.

Minh Long
Theo Philippine Star, Inquirer

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG