Ấn Độ:

Giẫm đạp bờ sông, 27 người hành hương thiệt mạng

Giẫm đạp bờ sông, 27 người hành hương thiệt mạng
TP - Hôm qua, ít nhất 27 người hành hương thiệt mạng trong vụ giẫm đạp bên bờ dòng sông thiêng ở bang Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ. 

Giới chức địa phương cho biết, những người Hindu hành hương đã tụ tập ở đây để ngâm mình xuống dòng sông Godavari trước khi lễ hội Maha Pushkaralu bắt đầu. Lễ hội kéo dài 12 ngày thu hút gần 24 triệu người hành hương. Những tín đồ này tin rằng tắm trong dòng sông thiêng sẽ giúp họ tẩy rửa hết tội lỗi.

Vụ việc xảy ra khi nhóm tín đồ đầu tiên tắm xong và đi từ dưới sông lên và đã chặn đường một nhóm khác đang vội xuống sông tắm cho kịp giờ đẹp, AP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết. Lãnh đạo bang Andhra Pradesh, ông Chandrababu Naidu, cho biết bản thân ông đã tắm dưới dòng sông này vào sáng qua. Ông nói rằng, tình hình đang được giám sát, mọi người không nên
hoảng sợ.

Giẫm đạp chết người thường xảy ra tại các sự kiện tôn giáo tập trung đông người ở Ấn Độ. Tháng 10/2013, vụ giẫm đạp trong một lễ hội Hindu trên cây cầu gần đền Ratangarh khiến 115 người thiệt mạng. Nhiều người chết đuối khi nhảy cầu xuống sông.

Theo Theo India Times
MỚI - NÓNG