Giẫm đạp tại Ấn Độ, gần 70 thương vong

Giẫm đạp tại Ấn Độ, gần 70 thương vong
TPO - Ít nhất 18 người chết, 50 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại Mumbai (Ấn Độ) sáng sớm hôm nay, 18/1.

Vụ giẫm đạp xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút sáng tại khu vực Malabar, gần nhà lãnh đạo tinh thần Hồi giáo Syedna Mohammed Burhanuddin, 102 tuổi vừa qua đời do bệnh tim tái phát hôm qua 17/1. Hàng ngàn người từ khắp nơi trên đất nước đã tập trung về đây để tỏ lòng tôn kính với ông trong lễ tưởng niệm.

18 người đã chết tại chỗ, những người bị thương khác đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương, các quan chức cho biết.

Hầu hết người tử nạn do ngạt thở trong vụ đẫm đạp, tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, truyền hình địa phương dẫn lời cảnh sát trưởng Mumbai Satyapai Singh.

Một nguồn tin cho biết, tang lễ ông Burhanuddin vẫn diễn theo đúng kế hoạch bất chấp vụ giẫm đạp.

Ông Narendra Modi, ứng cử viên thủ tưởng Đảng Dân chủ Ấn Độ đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp và gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân bị thương.

MỚI - NÓNG