Giám đốc IMF Strauss-Kahn bị điều tra

Giám đốc IMF Strauss-Kahn bị điều tra
TPO - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang mở cuộc điều tra nghi ngờ có hay không Chủ tịch Strauss-Kahn lợi dụng chức quyền trong quan hệ với cấp dưới.

Theo Reuters, ông Dominique Strauss-Kahn đang hợp tác với cơ quan điều tra của IMF, nhưng vẫn phủ nhận cáo buộc lạm dụng chức quyền.

Giám đốc IMF bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực, ưu ái cấp bổng lộc cho một nhân viên thuộc cấp, đó là bà Piroska Nagy, nguyên phụ trách vụ châu Phi của IMF. Theo, Wall Street Journal hai người có quan hệ thân thiết.

Bà Nagy, là phu nhân cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương Argentina ông Mario Blejer, đã phải rời IMF hồi tháng 8 khi cơ quan này cắt giảm số lượng nhân viên.

Tin này đã đến khi thị trường tài chính thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng mà vai trò IMF đang được đặt dấu hỏi trong sự kiện này.

Cách đây chưa lâu, Giám đốc Ngân hàng thế giới WB Paul Wolfowitz đã buộc phải từ chức vì đã tăng lương đến 36% cho cô bạn làm việc dưới quyền của ông.

Tuấn Đức
Theo Reuters/BBC

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.