Giảm nghèo tại Ấn Ðộ

Giảm nghèo tại Ấn Ðộ
Thủ tướng Ấn Ðộ, ông Manmohan Singh, hôm qua 2/2 đã tung ra một trong các kế hoạch nhiều tham vọng nhất trên thế giới để xóa nghèo.
Giảm nghèo tại Ấn Ðộ ảnh 1
60 triệu gia đình là mục tiêu của luật xóa nghèo tại Ấn Ðộ 

Dự luật Bảo đảm việc làm tại nông thôn đã giao cho người dân sống ở nông thôn quyền được làm việc.

Họ sẽ nhận được một mức lương tối thiểu và nếu không làm việc thì họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp thất nghiệp.

Chính phủ hy vọng kế hoạch này sẽ đem hàng chục triệu người ra khỏi cảnh nghèo khó.

Ðời sống tại các thành thị vẫn tiếp tục khá hơn trước. Tuy nhiên, cuộc sống ở vùng nông thôn không thay đổi mấy. 70% dân chúng sống ở thôn quê và hiện không có dấu hiệu cho thấy nông thôn đang phát triển.

Nhiều người vẫn chưa có được nước sạch và điện để dùng. Ðãng Quốc Ðại lên cầm quyền cách đây 2 năm với lời hứa sẽ cải thiện đời sống dân nghèo.

Dự luật mới do đảng này đề xuất sẽ bảo đảm cho mỗi gia đình ở nông thôn có được 100 ngày làm việc trong một năm.

Giảm nghèo tại Ấn Ðộ ảnh 2
Ðảng Quốc Ðại chủ trương cải thiện đời sống dân nghèo

Nông thôn sẽ phồn vinh

Bộ trưởng Phát triển nông thôn Raghuvansh Prasad Singh nói luật này sẽ làm cho kinh tế nông thôn phồn vinh.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ tạo ra một hệ thống an sinh xã hội ở quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay khi thực thi đạo luật có tính lịch sử này và chúng tôi được mọi người kể cả các đảng đối lập hậu thuẫn".

Ông nói tiếp: "Mọi người trông mong rằng người dân nghèo khó tại vùng nông thôn sẽ có được một việc làm được bảo đảm và khi đạo luật này khi được thực thi sẽ nâng cao lợi tức các gia đình ở nông thôn do đó sẽ làm nền kinh tế nông thôn phồn vinh hẳn lên".

Theo dự luật này, dân làng sẽ được trả mức lương tối thiểu, là 1,5 USD một ngày. Nếu không làm,họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, cởi trói cho tiềm năng kinh tế của Ấn Độ không phải là một chuyện không có thách đố vì nhiều kế hoạch trước đây đã được đưa ra và bị thất bại.

Một số người tin rằng chỉ có đầu tư vốn mới là chìa khóa để cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Thủ tướng Manmohan Singh, đã khuyến khích lãnh vực tư nhân tham gia vào việc phát triển nông thôn.

Ðạo luật mới này là một trong các văn bản pháp lý quan trọng nhất sẽ được ban hành từ khi nước Ấn độ giành được độc lập.

Theo BBC

MỚI - NÓNG