Gian lận học thuật, Phó Thủ tướng Hàn Quốc phải từ chức

Gian lận học thuật, Phó Thủ tướng Hàn Quốc phải từ chức
TP - Ông Kim Cheng Chun phải từ chức  sau khi báo chí phanh phui việc ông có những hành vi vi phạm đạo đức học thuật như copy luận văn của người khác, khai man thành tích học thuật…

Ông Kim Cheng Chun, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài nguyên nhân lực Hàn Quốc - người vừa mới được bổ nhiệm cách đây 2 tuần, hôm 2/8 vừa qua đã nộp đơn xin từ chức.

Đó là hệ quả của việc mấy ngày gần đây báo chí nước này liên tiếp đăng bài phanh phui việc ông có những hành vi vi phạm đạo đức học thuật như copy luận văn của người khác, khai man thành tích học thuật…

Năm nay 52 tuổi, ông Kim Cheng Chun được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài nguyên nhân lực hôm 21/7 vừa qua. Nhưng chỉ 3 ngày sau,  “Nhật báo Quốc dân” - một tờ báo lớn của Hàn Quốc đã đăng bài phanh phui việc Giáo sư chính trị học Đại học Quốc gia Hàn Quốc Kim Cheng Chun năm 1987 khi công bố một bản luận văn đã copy một số liệu do các sinh viên thu thập mà không xin phép hay ghi rõ nguồn gốc.

Tiếp đó, các báo liên tiếp phanh phui thêm một loạt các vụ bê bối khác của ông Kim như: Đăng lại nhiều lần một bài báo, phóng đại thành quả nghiên cứu, lừa lấy kinh phí nghiên cứu của chính phủ và mua bán bằng cấp.

Vụ việc được coi là nghiêm trọng nhất là năm 1999, ông Kim cùng 2 giáo sư khác ở Đại học Quốc gia lập thành một nhóm nghiên cứu quản lý và điều hành chính quyền địa phương, công trình được chính phủ tài trợ. Chỉ trong 3 năm từ 1999 đến 2002 họ đã nhận được 270 triệu won (21,7 vạn USD).

Trong bản báo cáo tổng kết, nhóm này thống kê đã đăng 46 bản luận văn trên các báo chí, trong đó mình ông Kim có 8 bản. Tuy nhiên, phóng viên báo “Quốc dân” đã tiến hành điều tra và phát hiện thấy: Bản luận văn ông Kim đăng trên tạp chí của Đại học Hán Dương hồi tháng 1 năm 2001, đến tháng 12 cùng năm lại được đăng tải trên tạp chí của ĐH Quốc dân nhưng đã được đổi tên và nó đã được thống kê là 2 bản luận văn khác nhau, rõ ràng nhằm phóng đại thành quả nghiên cứu của cá nhân ông Kim và cả nhóm nghiên cứu.

Sau khi vụ bê bối bùng phát, lập tức rộ lên những tiếng nói phê phán và đòi ông Kim phải từ chức. Tuy nhiên cho đến khi ủy ban Giáo dục của quốc hội tổ chức nghe điều trần hôm 1/8, ông Kim vẫn kiên quyết không nhận.

Về việc đăng một bài viết trên nhiều báo, tạp chí, ông Kim cho rằng hành vi này đã có tiền lệ trong giới học thuật và không vi phạm quy định về xuất bản.

Ông cũng phủ nhận việc mình đã “đạo” thành quả nghiên cứu của sinh viên. Ông nói, ông đã có thỏa thuận trước với sinh viên là hai bên cùng được sử dụng những thành quả nghiên cứu này.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau ông đã đột ngột thay đổi lập trường, chủ động gặp Tổng thống Roh để xin từ chức. Người ta cho rằng ông Kim đã không chịu nổi sức ép quá lớn của dư luận.

Thu Thủy
Theo Đông Phương

MỚI - NÓNG