Giáo hoàng sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Giáo hoàng sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ
Vatican vừa xác nhận rằng Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới.
Giáo hoàng sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1
Giáo hoàng đã ngỏ ý tiếc về những tranh cãi xung quanh nhận xét của Ngài

Đây là chuyến đi đầu tiên của Ngài tới một quốc gia Hồi giáo,

Giáo hoàng sẽ thăm Ankara, Izmir, Istanbul và thành cổ Ephesus bắt đầu từ 28/11.

Chuyến thăm này đã bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi mới đây xung quanh nhận xét của Ngài về đạo Hồi.

Người Hồi giáo đã tỏ ra tức giận khi Đức Giáo hoàng trích dẫn lời một hoàng đế theo Thiên chúa thời thế kỷ thứ 14 nói rằng Đấng Tiên tri Mohammed không mang lại gì ngoài sự ác độc.

Trong bài phát biểu tại Đại học Regensburg hồi tháng Chín, Giáo hoàng đã nhận xét về các khác biệt giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo, dựa trên khía cạnh triết lý và lịch sử, cũng như liên hệ giữa tín ngưỡng và bạo lực.

Nhấn mạnh rằng đây không phải lời của mình, Ngài đã trích dẫn Hoàng đế Manuel II Paleologos thuộc đế chế Byzantine, khiến người tại các nước Hồi giáo tức giận biểu tình nhiều ngày trời đòi Giáo hoàng xin lỗi.

Giáo hoàng sau đó lên tiếng nói Ngài rất tiếc về những chuyện đã xảy ra và Ngài đã bị hiểu lầm.

Chuyến thăm lần này là theo lời mời của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo hoàng sẽ bắt đầu bằng một đêm nghỉ tại thủ đô Ankara, đêm thứ hai tại Ephesus - nơi từng có cộng đồng Thiên chúa thời cổ đại.

Sau đó Giáo hoàng sẽ có hai ngày đêm ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Giáo trưởng Thiên chúa giáo Chính thống Bartholomew I đặt trụ sở.

Giáo hoàng Benedict sẽ có cuộc hội kiến với đức Giáo trưởng, người lãnh đạo tinh thần của tín đồ Thiên chúa giáo Chính thống trên toàn thế giới.

Theo BBC

MỚI - NÓNG