Giáo hoàng: Xung đột thế giới giống với Thế chiến 3

 Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis
TP - Ngày 13/9, Giáo hoàng Francis nói rằng, nhiều cuộc xung đột trên thế giới hiện nay giống với Chiến tranh Thế giới lần thứ 3 đang diễn ra dần dần, từng phần. Ông lên án việc buôn bán vũ khí và “những kẻ âm mưu khủng bố” đang reo rắc cái chết và sự phá hủy. 

“Nhân loại cần than khóc và đây là lúc khóc than”, Giáo hoàng Francis thuyết giảng trong chuyến thăm công trình tưởng niệm chiến tranh lớn nhất nước Ý - nơi chôn cất hơn 100.000 lính chết trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. 


Giáo hoàng bắt đầu chuyến thăm tới miền bắc nước Ý bằng việc cầu nguyện tại một nghĩa trang gần đài tưởng niệm. “Chiến tranh là sự điên rồ…Ngày nay, người ta có thể nói tới Chiến tranh Thế giới lần thứ 3, người ta đánh nhau dần dần, với tội ác, giết chóc, hủy diệt”, ông nói.

Mấy tháng qua, Giáo hoàng Francis liên tục kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine, Iraq, Syria, Gaza, một số nước châu Phi. “Sự tham lam, sự không khoan dung và sự thèm khát quyền lực là động lực cho các quyết định phát động chiến tranh và chúng thường được hợp lý hóa bằng một hệ tư tưởng”, Giáo hoàng nói. 

Tháng trước, Giáo hoàng cho rằng, sẽ là chính đáng khi cộng đồng quốc tế sử dụng vũ lực để chặn đứng sự “gây hấn, xâm lược bất công” của phiến quân Nhà nước Hồi giáo, những đối tượng đã sát hại, xua đuổi hàng nghìn người ở Iraq và Syria.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG