Giao tranh ác liệt bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

Người biểu tình và cảnh sát Ukraine đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội.
Người biểu tình và cảnh sát Ukraine đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội.
TPO - Ngày 14/10, giao tranh giữa người biểu tình và cảnh sát đã bùng phát ngay trước tòa nhà Quốc hội Ukraine, khiến ít nhất 14 người bị thương.

Theo AP, ít nhất 14 người, trong đó có 7 dân thường và cảnh sát, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Anton Gerashchenko, cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 36 người biểu tình.

Bạo loạn bắt đầu kể từ khi Quốc hội Ukraine từ chối đưa vào chương trình nghị sự một dự luật công nhận Quân nổi dậy Ukraine là một phần lực lượng tham gia cuộc chiến vì nền độc lập của Ukraine trong Thế chiến II.

Trước đó, hàng ngàn người thuộc Đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc đã đổ xuống đường tuần hành nhân kỷ niệm ngày Quân nổi dậy Ukraine, lực lượng đã đấu tranh cho nền độc lập dân tộc của Ukraine nhưng thanh danh bị hủy hoại vì bắt tay với Đức quốc xã.

Sau đó, một số người đeo mặt nạ đã tấn công và ném pháo vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà khi phiên họp quốc hội vẫn đang diễn ra.

Thủ lĩnh đảng Svoboda Oleg Tyagnibok và Right Sector đã lên tiếng phủ nhận sự tham gia của họ trong cuộc xung đột.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.