Giao tranh ác liệt ở Syria, hơn 400 phiến quân thương vong

Giao tranh ác liệt ở Syria, hơn 400 phiến quân thương vong
TPO - Nguồn tin quân sự cho biết, ít nhất 400 tay súng bị giết hoặc bị thương trong chiến dịch tấn công của quân đội Syria và lực lượng đồng minh vào phía Nam tỉnh Aleppo, Syria trong 2-3 ngày qua.

Lực lượng quân đội Syria tiến hành ngăn chặn nhóm khủng bố Jaish al-Fatah, al-Nusra (chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria) và Ahrar al-Sham, đang di chuyển về phía al-Zarbeh và các khu vực lân cận của Rashedeen 4 và 5 từ phía Tây và Đông Bắc của thị trấn Khan Tuman, Aleppo.

Theo nguồn tin, ít nhất ba xe tăng, một số phương tiện của các nhóm khủng bố bị phá hủy trong 2 – 3 ngày qua. Các cứ điểm của phiến quân  ở Khan Tuman, al-Zarbeh, quốc lộ nối Damascus-Aleppo, al-Eis và Rashedeen bị tổn thất nặng nề do những đợt không kích của chiến đấu cơ Nga và Syria.

Bên cạnh đó, các đơn vị pháo binh, tên lửa và súng cối của quân đội Syria liên tiếp nã vào các vị trí của phần tử khủng bố ở chiến trường Khan Touman nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của chúng, cũng như mở đường cho lực lượng mặt đất dễ dàng tiếp cận mục tiêu.

Quân đội chính phủ cùng phá hủy thành công bệ phóng tên lửa gần Khan Touman, giết chết toàn bộ phiến quân trong khu vực đó.

Kết thúc chiến dịch, quân khủng bố chịu thiệt hại nặng nề về người với hơn 400 tay súng thương vong và thiết bị quân sự hư hỏng nặng.

Quân đội Syria và lực lượng đồng minh giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Khan Touman, nơi có tuyến đường cung cấp chính cho chiến trường Rashideen, đóng vai trò như cửa ngõ phía nam Aleppo, hướng ra cao tốc nối Aleppo-Damascus.

Theo Theo Farsnew
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.