Giao tranh dữ dội giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas

Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza
Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza
TPO - Hàng loạt quả rocket đã được phóng, nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của Israel, trong khi Israel đáp trả lại bằng cách gia tăng các vụ oanh kích.

Ít nhất đã có hai người Palestine thiệt mạng trong vụ oanh kích, theo thông tin của Mặt trận Nhân dân Tự do Palestine. Về phía Israel, một xe bus đã bị rocket từ Gaza bắn cháy, khiến một người bị thương nặng.

Vụ tấn công trả đũa này đã tác động mạnh với các nỗ lực của Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn mới giữa quân đội Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hy vọng, hai bên sẽ có thể đạt thỏa thuận nhằm ngăn ngữa xung đột và giảm căng thẳng người dân Palestine trong dải Gaza và quân đội Israel.

Hiện tại, miền nam Israel đang tràn ngập tiếng còi báo động từ các vụ tấn công bằng rocket. Đã có khoảng 10 bị thương, và được chăm sóc đầy đủ tại các cơ sở y tế.

Cuối tuần trước, Hamas đã bắn 17 quả rocket vào miền nam Israel để trả đũa các vụ tấn công của quân đội nước này.

Căng thẳng giữa Israel - Palestine đã có dấu hiệu bùng phát trở lại, sau khi người dân Palestine cùng nhau tuần hành vào ngày 30/3 vừa qua, để kêu gọi giành lại chủ quyền lãnh thổ từ tay Israel.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.