Giao tranh dữ dội miền Đông, quân Ukraine tổn thất nặng

Binh lính Ukraine
Binh lính Ukraine
TPO - Trong vòng 24 giờ qua, 9 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.

Ngày 27/1, Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết, cuộc giao tranh giữa quân đội quốc gia này với các tay súng ly khai đang diễn ra căng thẳng, nhất là ở thị trấn chiến lược Debaltseve, phía đông bắc Donetsk.

Thị trấn Debaltseve với khoảng 26.000 dân, nằm trên trục đường chính và tuyến xe lửa giữa hai thành phố vốn là thành lũy của quân ly khai: Donetsk và Luhansk.

Trước đó, hôm 24/1, một loạt vụ tấn công bằng tên lửa đã khiến 30 người chết và nhiều người khác bị thương ở thành phố cảng Mariupol khiến Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn.

Trong phiên họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Mariupol vào cuối tuần qua "nhắm vào các mục tiêu dân sự".

Reuters nhận định tình hình ở miền Đông đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thông qua vào hồi tháng 9/2014.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.