Giao tranh lại bùng phát, 2 lính Ukraine thiệt mạng

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ukraine thông báo 2 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại khu vực miền Đông ly khai kể từ khi Kiev và lực lượng ly khai ký kế hoạch hòa bình mới.

Theo AFP, ngày 21/9, Ukraine thông báo 2 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại khu vực miền Đông ly khai kể từ khi Kiev và lực lượng ly khai ký kế hoạch hòa bình mới một ngày trước đó.

Phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết 8 thành viên thuộc lực lượng vũ trang nước này cũng đã bị thương trong 24 giờ qua, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó tại Minsk, các nhà đàm phán đại diện cho Kiev và lực lượng ly khai của Ukraine đã ký 1 thỏa thuận lập vùng phi quân sự tại miền Đông Ukraine.

Theo thỏa thuận 9 điểm này, 2 bên nhất trí ngừng sử dụng mọi loại vũ khí và rút trọng pháo để lập 1 vùng phi quân sự. Hai bên cũng nhất trí ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng tại các khu vực đông dân cư.

Thỏa thuận này đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm đem lại hòa bình tại miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã giao tranh với binh sỹ chính quyền Kiev kể từ hồi tháng Tư.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.