Giáo viên bị 'ném đá' vì nghi bắt học sinh đội thùng các tông để chống quay cóp

Hình ảnh được đăng tải hồi tuần trước. Ảnh: Facebook
Hình ảnh được đăng tải hồi tuần trước. Ảnh: Facebook
TPO - Một giáo viên ở Mexico đã phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội sau khi bị cáo buộc cấm sinh viên quay cóp bằng chiêu đội thùng các tông.

Theo RT, câu chuyện gây tranh cãi bắt nguồn từ một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội hồi tuần trước.

Trong ảnh, các sinh viên một trường đại học ở bang Tlaxcala, phía Nam Mexico, ngồi viết bài với một chiếc thùng các tông che kín mặt.

Trên thùng có cắt sẵn lỗ đủ để nhìn. Và tất cả các sinh viên đều chăm chú cắm cúi viết lên giấy, có vẻ như đang làm bài kiểm tra.

Tài khoản Facebook đăng bức ảnh trên cho biết đây là chiêu ngăn không cho sinh viên nhìn bài bạn của thầy giáo đứng lớp.

Thông tin này lập tức khiến các phụ huynh phẫn nộ. Hiệu trưởng nhà trường, ông Luis Juarex Texis bị buộc tội làm nhục sinh viên, bạo hành về thể xác lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, trường đại học nơi bức ảnh được chụp sau đó khẳng định đây không phải là một kì thi, mà là một hoạt động vui chơi. Trong đó, các sinh viên đồng ý đội thùng các tông lên đầu để phát triển kĩ năng tâm lí học.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG