Giáo viên lĩnh 20 năm tù vì làm tay sai cho khủng bố

Các thành viên của nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab
Các thành viên của nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab
TPO - Một giáo viên tiểu học ở Kenya làm nhiệm vụ tuyển dụng cho nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia vừa bị tuyên án 20 năm tù giam.

Giáo viên tên Samuel Wanjala Wabwile, bí danh Salim Mohamed Wabwile vừa bị tòa tuyên án hôm qua 7/1.

Thẩm phán Diana Mochache cho biết: “Bị cáo đánh vào tâm lý yếu ớt của học sinh để truyền đạt niềm tin ý thức hệ của mình”.

Cũng theo thẩm phán, Wabwile, vốn là một thành viên của al-Shabaab, đã lợi dụng sự nghèo đói cùng cực của trẻ em, dùng thực phẩm để lôi kéo các em gia nhập nhóm chiến binh.

Wabwile bị bắt vào tháng 6/2015. Giáo viên này bị kết tội cực đoan hóa học sinh của mình thông qua các bài giảng về Hồi giáo trong trường, vi phạm luật chống khủng bố của Kenya.

Chính quyền nước này cho biết, hàng chục thanh niên đã sang Somalia để gia nhập al-Shabaab, sau khi được tuyển dụng và bị cực đoan hóa tại quê nhà.

Al-Shabaab, nhóm chiến binh trung thành với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang tìm cách lật đổ chính phủ Somalia và áp luật Hồi giáo hà khắc. Chúng từng tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu ở Kenya bởi nước này tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi tại Somalia.

Tháng 4 năm ngoái, nhóm này tấn công vào trường đại học Garissa khiến 148 sinh viên thiệt mạng. 1 năm trước đó, al-Shabaab cũng giết chết 65 người chỉ trong vòng 24 giờ ở Mpeketoni. Năm 2013, chúng cũng tấn công trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi khiến 67 người thiệt mạng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG