Giấu 50kg ma túy trong container chứa hành lý

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hải quan Bỉ ngày 17/9 vừa phát hiện 56kg ma túy được cất giấu trong một containner chứa hành lý trên chuyến bay xuất phát từ nước Cộng hòa Dominica hạ cánh tại sân bay Brussels.

Theo các nhà chức trách, đây thực sự là một dạng “tội phạm sân bay,” tức là hành vi phạm tội ngay trong sân bay. 

Nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa hoặc đồ ăn uống là người có quyền được vào các khu vực bay và là đối tượng tiếp cận của các tổ chức tội phạm, được các tổ chức này tuyển mộ nhằm tuồn ma túy vào giấu trong máy bay hoặc trong các thiết bị chứa đồ ăn hoặc hàng hóa.

Hình thức “tội phạm sân bay” là cách thức buôn lậu ma túy được phát hiện lần đầu tiên tại sân bay Brussels vào năm 2005.

Năm 2012, hải quan Bỉ cũng thu giữ 90 kg ma túy được cất giấu tương tự ở sân bay này.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG