Giữa làn sóng biểu tình, Iran bắt giữ 8 người nghi móc nối với CIA

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Ít nhất 8 người có liên quan tới Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt tại Iran trong làn sóng biểu tình về việc tăng giá nhiên liệu.

Theo cơ quan tình báo Iran, những người bị bắt “đã tham gia những khoá đào tạo do CIA tài trợ ở nhiều quốc gia khác nhau với vỏ bọc là đào tạo nhà báo công dân”.

Sáu người trong số đó bị bắt khi đang tham gia các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu trên đường phố, và “thực hiện các mệnh lệnh của CIA”. Hai người còn lại bị bắt khi đang cố tìm cách gửi thông tin ra nước ngoài.

Tất cả những người này đã được lệnh tham gia các cuộc biểu tình và thu thập nhiều tài liệu, đặc biệt là video.

Trong khi các cuộc biểu tình chủ yếu là hòa bình, thì một số đám đông bạo loạn đã tấn công các ngân hàng, cửa hàng, các đồn cảnh sát và thậm chí truy sát các quan chức an ninh.

Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei của Iran trước đó đã gọi các cuộc biểu tình là âm mưu thâm sâu của Mỹ nhằm gây bất hoà ở Tehran.

Hôm qua, 27/11, lãnh tụ Khamenei đã ra tuyên bố cảm ơn người dân Iran vì góp phần làm dịu sự hỗn loạn bằng việc tổ chức tuần hành ủng hộ chính phủ.

Cùng lúc đó, chính quyền Iran tuyên bố kiên quyết giữ nguyên chính sách tăng giá nhiên liệu. Số tiền tăng thêm sẽ được sử dụng để trợ cấp cho công dân nghèo.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.