Giữa lúc căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Nga

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tuấn tới
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tuấn tới
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow trong chuyến thăm Nga vào ngày 4 và 5/2 tới.

Tờ Kommersant tối ngày 30/1 dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể tới thăm Nga vào ngày 4 và 5/2 để gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov.

“Nga và Mỹ đang tiến hành các cuộc trao đổi chuẩn bị cho khả năng Ngoại trưởng Kerry đến thăm Moscow trong vài ngày. Chuyến thăm dự kiến diễn ra trong hai ngày, 4 và 5/2 nhưng hiện vẫn chưa ấn định chính xác thời gian.

Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ tới Moscow kể từ tháng 5/2013”, tờ Kommersant dẫn nguồn tin cho biết.

Cuộc gặp của hai Ngoại trưởng Nga – Mỹ, nếu diễn ra, được cho là sẽ thảo luận về một số vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, bao gồm cả việc Washington bắt giữ một công dân Nga tại Mỹ với tội danh “làm việc cho cơ quan tình báo của Moscow”.

Hai bên cũng có thể thảo luận về cuộc xung đột Ả Rập-Israel, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình ở Syria và cuộc chiến quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi đáng kể trong năm 2014 sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine xảy ra.

Mỹ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia đồng minh phản đối việc Nga sáp nhập Crimea vào chủ thể Liên bang, sau đó cáo buộc Kremlin can thiệp vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc và kêu gọi các bên liên quan trong các cuộc xung đột Ukraine thiết lập đối thoại trực tiếp.

Theo Theo Sputnik/Kommersant
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.