Giữa lúc căng thẳng, Triều Tiên gọi 3 đại sứ về nước

Lính Triều Tiên trong lễ diễu binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Getty Images.
Lính Triều Tiên trong lễ diễu binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Getty Images.
TP - Việc Triều Tiên gọi các đại sứ tại Trung Quốc, Nga và Liên Hợp Quốc (LHQ) về nước họp trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang sôi sục khiến người ta nghĩ đến khả năng Bình Nhưỡng sắp có hành động mới. Trong khi đó, giới chức Mỹ và Hàn Quốc nỗ lực hạ nhiệt và trấn an dư luận sau khi lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên liên tục đe dọa nhau.

Sẽ tiếp tục khiêu khích?

Các đại sứ Triều Tiên về nước dự cuộc họp sắp tới gồm Đại sứ tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, Đại sứ tại LHQ Ja Song-nam và Đại sứ tại Nga Kim Hyong-jun. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu đại sứ sẽ dự cuộc họp. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nói trong một cuộc họp báo rằng, đây có thể là hội nghị định kỳ của Triều Tiên. Triều Tiên tổ chức hội nghị các đại sứ lần thứ 43 vào tháng 7/2015, và cuộc gặp mới nhất có thể diễn ra như thông lệ, phát ngôn viên nói.

Tuy nhiên, có tin đồn cuộc họp lần này có thể liên quan khả năng Triều Tiên gia tăng chuẩn bị triển khai thêm hành động quân sự, như thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục ném cho nhau những lời đe dọa chiến tranh hừng hực. Giới quan sát đang lo ngại việc Triều Tiên công bố kế hoạch sẽ phóng 4 tên lửa đạn đạo đến đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương, vào tháng 8 này.

Dù có nhiều lời kêu gọi ông Trump hạ giọng và chấm dứt đôi co với ông Kim, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra những lời lẽ cứng rắn. Tuy nhiên, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo vừa trấn an dư luận rằng, hiện không có nguy cơ khẩn cấp nào trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Triều Tiên. “Không có gì khẩn cấp. Không có thông tin tình báo nào cho thấy chúng ta đang ở thời điểm sắp xảy ra chiến tranh hạt nhân”, ông Pompeo nói với Fox News hôm 13/8.

Ông Pompeo nói cộng đồng tình báo Mỹ “nắm khá tốt” tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng gạt bỏ những ý kiến cho rằng, Nhà Trắng bị bất ngờ trước tin Triều Tiên đã có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể lắp vào đầu tên lửa đạn đạo liên lục địa để có thể tấn công Mỹ.Giám đốc CIA nói thêm rằng, ông tin Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển năng lực tên lửa dưới thời ông Kim Jong-un.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ HR McMaster hôm 13/8 nói rằng, Mỹ đang “làm mọi việc có thể” để giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên mà không dùng đến hành động quân sự. Khi được đề nghị trong chương trình This Week của đài ABC rằng, hãy nói rõ xem liệu chỉ riêng những lời đe dọa của Triều Tiên có thể khiến Mỹ đáp trả bằng quân sự hay không, ông McMaster trả lời:“Điều đó phụ thuộc vào bản chất mối đe dọa”.

Tình hình có vẻ dịu hơn sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua nói rằng, việc giải quyết tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng phải được thực hiện một cách hòa bình. “Không nên có chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên nữa. Dù chúng ta phải đối mặt những thăng trầm nào thì tình hình hạt nhân Triều Tiên phải được giải quyết hòa bình”, Reuters dẫn lời ông Moon nói trong cuộc gặp với các cố vấn và trợ lý cấp cao. Còn Triều Tiên hôm qua nhắc lại lời đe dọa với việc hãng thông tấn trung ương Triều TiênKCNA tuyên bố: “Chiến tranh không thể bị cường quốc nào chặn lại nếu xảy ra vì vụ việc nhỏ, ngẫu nhiên ngoài ý muốn”.

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho rằng, Triều Tiên sẽ tiếp tục hành động khiêu khích như thử hạt nhân, nhưng ít có khả năng sẽ tham gia một cuộc xung đột quân sự thực sự. “Cả Mỹ và Hàn Quốc không tin rằng, Triều Tiên đã hoàn thiện công nghệ tái nhập ở khía cạnh kỹ thuật vật liệu”, ông Suh nói trong bài phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc hôm 13/8.

Gây thêm sức ép với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Trung Quốc, nước đồng minh và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, cần làm nhiều hơn nữa để kiềm chế nước láng giềng. Dự kiến ngày 14/8 ông Trump ban lệnh điều tra các hoạt động thương mại của Trung Quốc có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không.

Báo Trung Quốc China Daily viết rằng, một cuộc điều tra như vậy sẽ “đầu độc” quan hệ giữa hai nước. “Cố buộc tội Bắc Kinh là đồng lõa trong cuộc phiêu lưu hạt nhân (của Triều Tiên) và đổ lỗi cho Trung Quốc thực ra là sự thất bại của tất cả các bên liên quan, ông Trump có nguy cơ sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng vì chia rẽ liên minh quốc tế vốn để giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình”, China Daily viết. “Hy vọng ông Trump sẽ tìm được đường khác. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nếu Bắc Kinh và Washington làm mất mặt nhau”, bài viết cảnh báo.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford sắp thăm Seoul để thảo luận về tình hình Triều Tiên trước khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung vào cuối tháng này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jin-woo cho biết, các đợt tập trận chung sẽ vẫn diễn ra như dự kiến. Những cuộc tập như vậy luôn vấp phải phản ứng giận dữ từ Triều Tiên.

Chứng khoán châu Á trải qua phiên hồi phục trong ngày 14/8 khi giới đầu tư cảm thấy các bên liên quan căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có vẻ hạ giọng. Trong đợt căng thẳng lần này, các thị trường tài chính chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trước đây, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon đánh giá.

MỚI - NÓNG