'Góa phụ áo đen' thực hiện vụ nổ đẫm máu ở Nga

'Góa phụ áo đen' thực hiện vụ nổ đẫm máu ở Nga
Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn từ nhà chức trách Nga cho biết, ngày 29/12, vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà ga xe lửa ở thành phố Volgograd là một vụ đánh bom liều chết, do một phụ nữ thực hiện.

Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương. Đây là vụ đánh bom gây thương vong lớn nhất trong 3 năm qua bên ngoài khu vực Bắc Caucasus của Nga.

Cơ quan điều tra Nga cho biết, một thiết bị đã phát nổ ngay trước máy dò tìm kim loại đặt trước cửa nhà ga, gần khu vực dây chuyền hành lí đông người.

Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 tháng sau một vụ đánh bom liều chết cũng tại Volgograd, làm dấy lên nhiều lo ngại trước nguy cơ tấn công của lực lượng Hồi giáo nổi dậy trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông 2014 vào tháng 2/2014.

Theo VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.