'Góa phụ đen' không phải thủ phạm đánh bom khủng bố Nga

Nghi phạm mới trong vụ đánh bom khủng bố ở Nga là Pavel Pechnyonkin
Nghi phạm mới trong vụ đánh bom khủng bố ở Nga là Pavel Pechnyonkin
TPO - Theo các nhà điều tra Nga, Pavel Pechnyonkin, có thể là kẻ đánh bom tự sát ga xe lửa Volgograd, chứ không phải "góa phụ đen" 26 tuổi như nghi ngờ trước đây.

> Xác định danh tính 'Góa phụ áo đen' đánh bom ở Nga

Cảnh sát Nga cho rằng, Pechonkin, cựu y tá cải đạo sang Hồi giáo và từng tham gia nhóm chiến binh Dagestan năm 2011, là thủ phạm đánh bom ở Volgograd khiến 17 người thiệt mạng hôm Chủ nhật, 29/12.

Tên này đăng tải một đoạn video lên Youtube có nội dung: “Tôi rất buồn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của họ. Tôi thậm chí không muốn nhìn. Tôi nghĩ rằng, điều đó làm cho mình yếu mềm. Tôi đến đây để thánh Allah hài lòng về mình, để tôi có thể lên thiên đường”.

“Tại sao chúng ta lại phải theo những điều răn của Kito giáo trong khi thánh Allah khuyến khích chúng ta chống lại những kẻ không tin ngài. Tại sao lại không làm cho những đứa trẻ phải mồ côi”, trích đoạn video.

Video này là câu trả lời cho tin nhắn từ cha mẹ của hắn tên Nikolai và Fanaziya cầu xin hắn không sử dụng bạo lực nữa, và mô tả cuộc sống của họ giống như “địa ngục” nếu thiếu hắn.

Cách đây 6 tháng, Pechonkin tới Moscow rồi biến mất từ đó đến nay. Bố mẹ của Pechonkin đã tới Dagestan, hi vọng tìm được con trai.

Cảnh sát cho biết họ đã lấy mẫu DNA của bố Pechyonkin để so sánh với DNA tìm thấy tại hiện trường.

Ban đầu, các nhà điều tra cho rằng, thủ phạm có thể là Oksana Aslanova, một phụ nữ 26 tuổi, từng kết hôn với Mansur Velibekov, một phần tử cực đoan Chechyna và là thành viên của nhóm tội phạm Yuzhnaya.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.