Gợi nỗi đau quá khứ, 5 người bị bắt giữ

Hình ảnh tòa nhà Grenfell Tower, tại thủ đô London (Anh)
Hình ảnh tòa nhà Grenfell Tower, tại thủ đô London (Anh)
TPO - Cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 5 người có mặt trong đoạn video phát tán trên mạng, khi đang đốt hình nộm Grenfell Tower, một hành động gợi lại nỗi đau mất mát khi hỏa hoạn tại ngọn tháp đã khiến hơn 70 người thiệt mạng vào năm 2017.

Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy, những người này đã đốt hình ảnh của ngọn tháp rồi cười hả hê và pha trò đùa cợt.

Thủ tướng Anh Theresa May viết trên trang Twitter cá nhân rằng, "hành động đó là bất kính đối với các nạn nhân vụ cháy và những người thân yêu của họ, hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, các đối tượng bị bắt, lớn tuổi nhất là gần 50 tuổi và trẻ nhất thì chưa đến 20 tuổi, đã bị bắt khẩn cấp để làm rõ vụ việc.

Grenfell Tower là một căn chung cư xã hội có nhiều thành phần dân cư, đã chìm trong biển lửa vào tháng 6/2017, làm 71 người chết, và là thảm họa tàn khốc nhất ở Anh kể từ sau Thế chiến II.

Việc đốt hình nộm của tòa nhà này gây khơi gợi lại cảm giác đau buồn, xót xa của người nhà các nạn nhân.

Tại Anh, nhiều làng quê và khu vực vẫn duy trì các lễ hội pháo hoa, cùng tục lệ đốt hình nộm Guy Fawkes, kẻ âm mưu đốt tòa nhà Quốc hội Anh vào năm 1605.

Những năm gần đây, hình nộm bị đốt có nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.