Gruzia: Cụ bà 130 tuổi, già nhất thế giới

Gruzia: Cụ bà 130 tuổi, già nhất thế giới
TP - Ngày 8-7, các quan chức Gruzia cho hay tại một vùng núi hẻo lánh của nước này có một cụ bà đang sống vừa bước sang tuổi 130.

Phát ngôn viên Georgiy Meurnishvili của Cục Đăng ký quốc gia Gruzia cho biết cụ Antissa Khvichava sinh ngày 8-7-1880. Cụ làm nghề nông, chủ yếu là trồng chè và ngô ở một vùng núi xa xôi. Năm 1965, cụ Antissa Khvichava về nghỉ hưu sau sinh nhật lần thứ 85.

Các quan chức nhân khẩu Gruzia hôm thứ năm tuần trước đã tới thăm cụ Antissa Khvichava ở làng Sachire. Tại đây, cụ Khvichava đã cho các quan chức Gruzia xem hai văn bản của thời Liên Xô trước đây, trong đó ghi rõ tên, tuổi và ngày sinh của cụ. Cụ Antissa Khvichava cho biết hiện cụ không còn lưu giữ được giấy khai sinh.

Cơ quan nghiên cứu và thống kê người thọ nhất hành tinh Gerontology Research Group cho biết, cơ quan này chưa xác minh trường hợp cụ Antissa Khvichava. Theo hồ sơ hiện tại của cơ quan này thì người cao tuổi nhất thế giới đang sống là cụ Eugenie Blanchard ở vùng Saint Barthelemy, Pháp, 114 tuổi.

Đ.P (Theo AP)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.