Gruzia ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili

Ông Mikhail Saakashvili
Ông Mikhail Saakashvili
TPO - Một tòa án tại thủ đô Tbilisi của Gruzia đã ra lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili để phục vụ công tác xét xử. Ông Mikhail Saakashvili bị cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Theo Itar-Tass, văn phòng Công tố viên đã cáo buộc cựu Tổng thống Saakashvili lạm quyền khi ra lệnh đàn áp các cuộc biểu tình phản đối chống chính phủ vào ngày 07/11/2007 và bắt giữ trái phép nhân viên của của đài truyền hình Imedi TV.

Itar-Tass dẫn lời công tố viên Irakli Nadareishvili cho biết, cáo buộc trên được đưa ra hôm 28/7. Sau đó, cơ quan công tố đã kiến nghị Tòa án Thành phố Tbilisi phát lệnh bắt vị cựu tổng thống này để phục vụ công tác xét xử.

Luật sư Otari Kokhidze của ông Saakashvili tuyên bố phán quyết của tòa án là “vô căn cứ” khi không đưa ra được những bằng chứng rõ ràng chống lại ông Saakashvili và khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. 

Lệnh bắt cũng được áp dụng với cựu công tố viên trưởng Zurab Adeishvili và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Davit Kezerashvili với cáo buộc lạm quyền tương tự.

Ông Saakashvili, người được cho là hiện đang ở New York, đã rời Gruzia vào tháng 11/2013 để đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đã từ chối quay về Gruzia để đối mặt với cáo buộc trên. Nếu bị kết tội ông Saakashvili có thể bị phạt từ 5-8 năm tù giam.

Theo ITAR-TASS
MỚI - NÓNG