Israel đổi một trung sĩ lấy 1.027 tù nhân Palestine

Israel đổi một trung sĩ lấy 1.027 tù nhân Palestine
TPO - BBC đưa tin, quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, Palestine sẽ thực hiện trao đổi trung sĩ Gilad Shalit bị bắt làm con tin cách đây năm năm lấy 1.027 tù nhân Palestine.
Trung sĩ Gilad Shalit. Ảnh: UnitedwithIsrael.org
Trung sĩ Gilad Shalit. Ảnh: UnitedwithIsrael.org.
 

Trung sĩ Gilad Shalit, 25 tuổi, bị bắt trong lần đột kích vào vùng biên giới vào tháng 5 - 2006. Dù nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng trung sĩ Gilad vẫn chưa được trả tự do.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu - cho biết, quân đội Israel sẽ thực hiện đúng bản thỏa thuận để Trung sĩ Gilad Shalit được tự do trong vài ngày tới.

Thủ tướng Israel- ông Benjamin Netanyahu trong buổi ký thỏa thuận trao trả tù binh. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel- ông Benjamin Netanyahu (phải) trong buổi ký thỏa thuận trao trả tù binh. Ảnh: Reuters.
 

Thủ tướng Israel cho biết, Israel đã đồng ý trao trả 1.027 tù binh (trong đó có 27 nữ). 450 tù binh sẽ được thả trong vài ngày tới, số còn lại sẽ được tự do sau hai tháng.

Hiện có khoảng 5.000 người Palestine bị Israel bắt giữ, trong đó có nhiều người bị kết án phạm tội nghiêm trọng.

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.