Hà Lan xét xử tội ác chiến tranh Iraq

Hà Lan xét xử tội ác chiến tranh Iraq
Các công tố viên tại Rotterdam (Hà Lan) đã buộc tội một doanh nhân người Hà Lan vì đã bán các chất hoá học cho cựu lãnh đạo Iraq, Saddam Hussein, để sản xuất khí gas độc.

Frans van Anraat, 62 tuổi, bị buộc tội bán các chất hoá học của Mỹ và Nhật Bản được sử dụng để sản xuất khí độc.

Đây là lần đầu tiên một người Hà Lan phải đương đầu với tội trạng này.

Ông van Anraat trước đó đã từng thừa nhận trong một chương trình truyền hình là mình bán các chất hoá học này cho Iraq, thế nhưng không biết chúng sẽ được sử dụng làm gì.

Bằng chứng

Được biết ông Frans van Anraat đã cung cấp hàng ngàn tấn nguyên liệu thô mà Iraq sản xuất vũ khí hoá học sử dụng trong cuộc chiến thập niên 80 chống lại người Iran và người Kurd tại Iraq.

Các loại khí này được biết đã được sử dụng trong vụ tấn công năm 1988 nhằm vào thị trấn Halabja của người Kurd, làm hơn 5.000 người thiệt mạng.

Vụ xét xử này có các bằng chứng thu thập được từ cựu giám đốc chương trình vũ khí hoá học của Iraq, Ali Hassan al-Majid, còn được biết đến với cái tên Ali Hoá học (Chemical Ali).

Ông ta bị buộc tội đã lên kế hoạch tấn công bằng khí mù-tạc tại Halabja.

Cựu lãnh đạo Saddam Hussein thi bị buộc tội chịu trách nhiệm cho toàn vụ tấn công.

MỚI - NÓNG