Hạ nghị viện Anh rưng rưng nước mắt tưởng niệm Jo Cox

Quang cảnh buổi tưởng niệm nữ nghị sĩ Jo Cox tại Hạ nghị viện Anh.
Quang cảnh buổi tưởng niệm nữ nghị sĩ Jo Cox tại Hạ nghị viện Anh.
TPO - Gác lại những quan điểm bất đồng, gần như toàn bộ thành viên Hạ nghị viện Anh đều có mặt trong lễ tưởng niệm Jo Cox mới đây để bày tỏ lòng kính trọng đến nữ nghị sĩ xấu số.

Michael Deacon, phóng viên tờ Telegraph, nhận xét, chưa từng chứng kiến sự xuất hiện gần như đầy đủ các thành viên Hạ nghị viện Anh trong buổi tưởng niệm một người đã khuất như của cố nghị sĩ Công đảng Jo Cox.

Tất cả hàng ghế đều kín người, duy một chỗ ngồi để trống, được đặt hai bông hoa hồng. Hoa hồng trắng tượng trưng cho hạt Yorkshire, Anh; còn hoa hồng đỏ đại diện cho Công đảng Anh. Và khi kết hợp chúng với nhau là để nói về Jo Cox.

Hạ nghị viện Anh rưng rưng nước mắt tưởng niệm Jo Cox ảnh 1

Hai bông hóa hoa hồng tượng trưng cho Jo Cox.

Những thành viên Quốc hội Anh có mặt trong buổi tưởng niệm đều gắn bông hồng trắng lên vị trí trái tim, mang gương mặt đượm vẻ tang thương, đau buồn. Một số cúi đầu mặc niệm, số khác lại hướng mắt về phía thân nhân bà Jo Cox.

Thủ tướng Chính phủ Anh David Cameron bày tỏ sự khâm phục trước “tinh thần làm việc không ngừng nghỉ và năng lượng vô biên” của bà Cox. Với ông Cameron, cố nghị sĩ Jo Cox chính là ngôi sao tỏa sáng giữa muôn cử tri và trong Hạ nghị viện.

“Jo Cox qua đời khi đang thực hiện bổn phận đối với nền dân chủ của chúng ta, lắng nghe và đại diện cho những người dành vé bầu cho cô. Đây chính là sự nghiệp quan trọng đối với tất cả chúng ta”, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn ghi nhận sự hi sinh của đồng nghiệp.

Nhiều chính khách khác cũng dành những ngôn từ ca ngợi, kính trọng dành cho Jo Cox và đại nghĩa mà bà theo đuổi cho đến cuối cuộc đời.

Tuy các chính khách trong Hạ nghị viện Anh vẫn giữ các lập trường khác nhau về việc Anh nên rời hay ở lại Liên minh châu Âu (EU), nhưng ít nhất trong buổi lễ tưởng niệm, họ đều đồng lòng hướng về người đồng nghiệp, người bạn Jo Cox với tất cả sự thành kính.

Ngày 16/6, nữ nghị sĩ Công đảng Anh Jo Cox bị sát hại tại Birstall (West Yorkshire, Anh) khi đang vận động cử tri ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng, thảm kịch của nghị sĩ Jo Cox có thể thay đổi tâm lý cử tri và tăng cơ hội để nước Anh ở lại EU. Trước đó, phe ủng hộ Brexit (Anh rời khỏi EU) chiếm ưu thế hơn hẳn.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.