Hạ viện cấm chuyển tù nhân Guantanamo về Mỹ

Binh sĩ Mỹ dìu một tù nhân ở Guantanamo
Binh sĩ Mỹ dìu một tù nhân ở Guantanamo
TP - Hạ viện Mỹ vừa phê chuẩn dự luật cấm mọi chi tiêu cho việc chuyển tù nhân từ nhà tù Guantanamo ở Cuba về Mỹ, cũng như cấm cấp tiền cho các cơ sở giam giữ họ trên đất Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama muốn đưa các tù nhân quân sự ở Guantanamo ra tòa hình sự.
Binh sĩ Mỹ dìu một tù nhân ở Guantanamo
Binh sĩ Mỹ dìu một tù nhân ở Guantanamo . Ảnh: AP

Nhà Trắng kịch liệt phản đối quyết định của Hạ viện. “Hạ viện không nên giới hạn công cụ sẵn có của cơ quan hành pháp nhằm đưa những kẻ khủng bố ra tòa và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta”, người phát ngôn của Bộ Tư pháp, Matthew Miller, nói.

Nếu Thượng viện cũng phê chuẩn dự luật thì từ nay đến hết tháng 10-2011, ngân sách liên bang không có khoản dành cho việc chuyển tù nhân từ Guantanamo về Mỹ. Trước đây, chính phủ liên bang được phép chuyển tù nhân, ví dụ Khalid Sheikh Mohammed (người tự nhận mình là đạo diễn của vụ khủng bố 9-11), về Mỹ để xét xử.

Ông Obama coi các vụ chuyển tù nhân như vậy là bước đi quan trọng trong việc tiến tới đóng cửa nhà tù gây nhiều tranh cãi - điều mà ông từng hứa trong chiến dịch vận động tranh cử.

* Hạ viện Mỹ ngày 8-12 phê chuẩn khoản viện trợ trị giá hơn 200 triệu USD nhằm giúp Israel triển khai hệ thống phòng thủ chống rocket và đạn pháo. Israel sẽ triển khai hệ thống Vòm Sắt trong quân đội sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm hồi đầu năm. Israel hy vọng Vòm Sắt sẽ vô hiệu hóa các vụ tấn công khởi phát từ Dải Gaza và Libăng.

M.L
Theo BBC, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.