Hạ viện Mỹ đồng ý nâng trần nợ công

Hạ viện Mỹ
Hạ viện Mỹ
TP - Hạ viện Mỹ hôm 12/2 đồng ý mở rộng quyền vay nợ cho chính phủ trong 1 năm, sau khi đảng Cộng hòa chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Barack Obama là nâng trần nợ công 17.200 tỷ USD vô điều kiện.

Với tỷ lệ bỏ phiếu 221-201, đề xuất được thông qua đánh dấu thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược tài khóa đối đầu mà đảng Cộng hòa sử dụng suốt 3 năm qua, với đỉnh điểm là việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa suốt 16 ngày hồi tháng 10 năm ngoái.

Nếu được Thượng viện thông qua trong tuần này, mức tăng trần nợ công sẽ giúp thị trường tài chính có thêm đáng kể thời gian trước ngày 27/2, khi Bộ Tài chính Mỹ sẽ hết sạch khả năng vay, gây nguy hiểm cho chính phủ liên bang.

Nếu không được tăng trần nợ theo luật định, chính phủ Mỹ sẽ sớm mất khả năng thực hiện một số nghĩa vụ và phải đóng cửa một số chương trình, từ đó có thể khiến thị trường rối loạn.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG