Hạ viện Mỹ phê chuẩn kế hoạch vũ trang cho quân nổi dậy Syria

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật vũ trang cho quân nổi dậy Syria
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật vũ trang cho quân nổi dậy Syria
TPO - Hạ viện Mỹ, ngày 17/9, phê chuẩn kế hoạch của Tổng thống Barack Obama về việc huấn luyện và vũ trang cho lực lượng nổi dậy của Syria trong cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS.

Với 273 phiếu thuận và 156 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trên sau năm giờ tranh luận.

Cụ thể, 159 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 114 nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận, trong khi 71 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 85 nghị sĩ đảng Dân chủ khác bỏ phiếu chống. 

Theo dự luật, quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ 500 triệu USD để huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng nổi dậy Syria, nhằm ngăn chặn phiến quân Hồi giáo ở Trung Đông.

Dự luật trên đánh dấu bước đầu tiên về việc các thành viên Quốc hội Mỹ ủng hộ chiến dịch "làm suy yếu và tiêu diệt" các chiến binh IS của tổng thống Obama được đưa ra trước đó.

Dự luật này sẽ được ông Obama ký ban hành nếu được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện vào hôm nay, 18/9, trong khi Hạ viện Mỹ chỉ ủng hộ chiến dịch hỗ trợ đến ngày 11/12/2014, tại thời điểm mà ngân sách chi tiêu chạm trần.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.