Hai băng nhóm ma túy đọ súng, 28 người chết

Hai băng nhóm ma túy đọ súng, 28 người chết
TPO - Văn phòng Bộ Tư pháp Mexico cho biết, cuộc đọ súng nổ ra khoảng 5 giờ chiều 25 - 5, gần thành phố Ruiz (cách Mexico City 500 dặm về phía Tây bắc), được cho là hậu quả của cuộc thanh toán giữa hai băng nhóm ma túy. 28 người chết sau cuộc đọ súng này.

Ban đầu, cảnh sát Mexico nhận được tin từ người dân về một vụ bắt cóc, do nhóm người có vũ khí thực hiện. Thông tin cho biết, chúng đang chạy xe trên đường cao tốc. Khi cảnh sát đến hiện trường, nhận được tin báo thứ hai: Những người này đang bắn nhau.

Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện 28 người đàn ông đã chết và bốn người khác bị thương. Ngoài ra, còn có 10 chiếc xe bị bỏ lại. Vỏ đạn của các loại vũ khí hạng nặng văng tung tóe khắp nơi.

Dù văn phòng Bộ tư pháp Mexico không nói chi tiết những nạn nhân này là ai, hay thuộc băng nhóm ma túy nào. Tuy nhiên, theo phỏng đoán, đây rất có thể là vụ thanh toán giữa đối thủ với băng nhóm La Familia.

Hồi đầu tháng, một vụ thanh toán cũng diễn ra tại ngôi làng ở bang Michoacan, khiến 700 người sinh sống ở đây sợ hãi, phải tìm nơi ẩn náu ở nhà thờ, trường học.

Đây cũng là lần thứ hai trong năm nay, cư dân ở vùng nông thôn này buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực ma túy.

Tháng 11 năm ngoái, khoảng 400 người ở thị trấn biên giới phía bắc Ciudad Mier phải di tản đến thị trấn kế bên, tránh một trận chiến bằng súng giữa các băng đảng ma túy.

Carlos Mandujano - Giám đốc Bảo vệ Dân sự ở Michoacan nói, 700 dân phải tá túc qua đêm tại một công viên nước ở thành phố Buenavista Tomatlan. Hầu hết họ đều ngủ ngoài trời và chính quyền phải cung cấp chiếu, chăn mền và thực phẩm cho họ.

Còn dân bản địa thì nói, việc tranh chấp bạo lực giữa các phe phái ma túy đã đe dọa đến đời sống của người dân ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Một số người cho biết, sẽ ở nơi trú ẩn đến hết tuần này trước khi trở lại nhà để đảm bảo an toàn tính mạng cho con cái họ.

Vũ Kiều
Theo New York Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.