Hai cảnh sát Mỹ bị bắn bên ngoài Sở cảnh sát

Cảnh sát đứng bên ngoài Sở cảnh sát thành phố sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Cảnh sát đứng bên ngoài Sở cảnh sát thành phố sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 12/3, hai cảnh sát Mỹ bị bắn trong một cuộc biểu tình ngay bên ngoài Sở cảnh sát thành phố Ferguson tại bang Missouri (Mỹ).

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra tại thành phố Ferguson, hạt St.Louis, bang Missouri từ đêm 11/3, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát trưởng thành phố Tom Jackson thông báo từ chức sau các cáo buộc ông này phân biệt chủng tộc.  

Theo USA Today, trong một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng hạt St.Louis Jon Belmar cho biết, viên cảnh sát (32 tuổi), đến từ thành phố Webster Grovers gần đó bị bắn vào mặt, trong khi cảnh sát còn lại (41 tuổi) bị bắn vào vai.

“Tôi không biết ai là kẻ đã nổ súng vào hai người này”, ông Jon nói.

Ông Jon nói thêm, ông không biết tình trạng hiện tại cũng như danh tính của hai cảnh sát. Hiện, họ đang được điều trị trong bệnh viện.

Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra tại thành phố Ferguson để phản đối các vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc

Theo Theo USA Today
MỚI - NÓNG