Hai chính trị gia ẩu đả trên sóng truyền hình quốc gia

TPO - Vì bất đồng quan điểm, hai chính trị gia Kosovo không ngần ngại miệt thị nhau bằng những ngôn từ khiếm nhã, thậm chí còn lao vào đánh nhau trên sóng truyền hình quốc gia.

Theo Daily Mail, hai chính trị gia của Kosovo, là ông Frasher Krasniqi – thành viên đảng cánh tả Vetevendosje – và ông Milaim Zeka của đảng Dân chủ cầm quyền, được mời tham gia một chương trình trên kênh truyền hình vệ tinh quốc gia Klan Kosova để bàn về một chủ đề chính trị lành mạnh.

Tuy nhiên, cuộc đối thoại lại diễn biến theo chiều hướng vượt khỏi tầm kiểm soát khi ông Zeka (mặc áo khoác đen và sơ mi trắng) bất ngờ gọi ông Krasniqi là “kẻ hiếp dâm”.

Ông Krasniqi cũng dùng cụm từ tương tự để phản bác lại đối phương, khiến cuộc cãi vã càng trở nên nghiêm trọng.

Dẫn chương trình nhiều lần cố thuyết phục hai bên giữ bình tĩnh nhưng không thành. Hai bên tiếp tục những lời lẽ khó nghe để miệt thị nhau.

Đỉnh điểm, ông Krasniqi mất bình tĩnh, hất luôn ly nước lọc vào mặt đối thủ. Ông Zeka lập tức đáp trả bằng chai nhựa đặt trên bàn và cả hai bắt đầu ẩu đả.

Lúc này, dẫn chương trình và các nhân viên khác phải can thiệp để tránh vụ việc ngày càng đi quá xa.

Dù đã bị tách ra, hai bên vẫn không ngừng cãi vã. Cuối cùng, ông Zeka nói hai người sẽ “kết thúc mọi việc bên ngoài trường quay” và ngay sau đó, chương trình bị cắt phát sóng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG