Hai con tin Italy bị bắt cóc ở Syria được trả tự do

Hai con tin Italy trong đoạn video phát hành hôm 31/12.
Hai con tin Italy trong đoạn video phát hành hôm 31/12.
TPO - Giới chức Italy ngày 15/1 cho biết, hai con tin nước này là Greta Ramelli và Vanessa Marzullo "đã được trả tự do" sau khi bị nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda bắt cóc 6 tháng trước ở Syria.

Theo Telegraph, hai nhân viên cứu trợ người Italy Ramelli (21 tuổi) và Marzullo (20 tuổi) bị bắt cóc ở thành phố Aleppo, Syria vào ngày 31/7/2014 đã được trả tự do ngày 15/1.


"Greta Ramelli và Vanessa Marzullo đã được trả tự do và sẽ sớm trở về Italy", thông báo từ văn phòng Thủ tướng Matteo Renzi cho biết. Phát ngôn viên của ông Renzi cũng đã xác nhận vụ việc.

Theo một nguồn tin, chính quyền Italy đã trả một khoản tiền chuộc lớn để đổi lấy sự tự do của hai người phụ nữ.

Trước đó, hôm 31/12, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện đoạn băng ghi hình hai người phụ nữ trên tự nhận là nhân viên cứu trợ nhân đạo người Italy bị bắt cóc ở Syria và yêu cầu chính phủ giải cứu họ.

“Chúng tôi khẩn khoản mong chính phủ Italy và các nhà trung gian đưa chúng tôi về nhà trước ngày lễ Giáng sinh. Họ chịu trách nhiệm về tính mạng của chúng tôi”, một trong hai cô gái nói.

Chính quyền Italy cùng với Pháp và Tây Ban Nha, được cho là sẵn sàng trả tiền chuộc để đảm bảo việc trả tự do cho các công dân nước mình nếu họ bị bắt cóc hoặc bị bắt giữ làm con tin.  

Trong khi đó, giới chức Anh cho rằng, động thái này chỉ "khuyến khích" các nhóm khủng bố bắt cóc nhiều nạn nhân hơn.
 


Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.