Việc con cháu người di dân trở thành công dân Nhật thường là rất khó khăn |
Hai cụ Kazuko Idebata - 82 tuổi và Sanae - 77 tuổi được Tòa Gia đình Tokyo công nhận họ có quyền nhận quốc tịch Nhật.
Họ có cha là người Nhật và mẹ người Philippines lấy nhau từ hồi trước Thế chiến II, nhưng không đăng ký hôn nhân.
Vì thế, hai người con gái bị coi là vô Tổ quốc. Sau khi người cha trở về Nhật và chết năm 1945 thì đến năm 1953 người mẹ cũng qua đời, để lại hai cô con gái trên đảo Mindanao của Philippines.
Trên thực tế có hàng trăm trẻ em con của người Nhật với người bản xứ bị bỏ lại ở Philippines sau Thế chiến Hai.
Nhưng đây là lần đầu tiên 2 người lai Nhật Bản sống ở nước ngoài được công nhận quốc tịch.
Có 8 người trong tình trạng tương tự cũng đã đệ đơn lên tòa của Nhật.
Về phần mình, cụ bà Sanae, hiện sống tại Mindanao, nói Trời đã nghe lời cầu nguyện của bà.
Theo BBC