Hai giả thuyết cho vụ chìm tàu thảm khốc ở Nga

Tàu đánh cá Dalny Vostok trước khi gặp nạn. Ảnh: Itar-Tass
Tàu đánh cá Dalny Vostok trước khi gặp nạn. Ảnh: Itar-Tass
TP - Hôm qua, chỉ 15 phút sau khi đi vào vùng nước băng giá ngoài khơi Viễn Đông, một tàu cá Nga chở 132 người bị chìm, khiến ít nhất 56 người thiệt mạng, 13 người mất tích. 

Tàu cá Dalny Vostok chìm vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương) ở vùng biển Okhotsk, ngoài khơi bán đảo Kamchatka, nhưng không gửi tín hiệu cấp cứu. Lực lượng cứu hộ ở Kamchatka cho biết, đến tối qua, 63 người được cứu. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời đại diện lực lượng cứu hộ địa phương nói rằng, 2 thi thể được tìm thấy trong tối qua, trong đó một thi thể nằm trên thuyền cứu sinh cách nơi tàu chìm 105km và thi thể còn lại được vớt lên ở vùng biển gần đó.

Cơ quan chức năng cho biết, trong tổng số 132 người trên tàu có 81 công dân Nga và 51 người nước ngoài, đến từ Myanmar, Vanuatu, Latvia và Ukraine, hãng tin Nga Sputnik đưa tin. Bộ Các tình huống khẩn cấp đã cử một trực thăng Mi-8 cùng nhân viên cứu hộ, bác sĩ đến giúp đỡ y tế và vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện ở thành phố Magadan gần đó. Một đường dây nóng cũng được lập ra để trả lời gia đình của các thủy thủ.

Khoảng 26 thuyền đánh cá cùng 1.300 ngư dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm khắp vùng biển Okhotsk, Bộ trưởng Bộ Các tình huống khẩn cấp Vladimir Puchkov thông báo. Thuyền trưởng của một trong 26 tàu tham gia cứu hộ cho biết, điều kiện thời tiết lúc Dalny Vostok gặp nạn rất xấu vì có tuyết rơi, gió mạnh và sóng cao đến 3m. Lực lượng cứu hộ cho biết, những người rơi xuống biển chỉ có thể sống sót trong khoảng 20 phút.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được đưa ra, nhưng các nhà điều tra nói rằng, Dalny Vostok bị chìm chỉ trong 15 phút và có thể đã va chạm với băng trôi. Ủy ban điều tra cho biết, họ đang xem xét mọi giả thuyết, nhưng khả năng cao là tàu va vào vật nổi trên biển. Chủ nhiệm Ủy ban Các tình trạng khẩn cấp vùng Kamchatka Sergey Khabarox nói rằng, một khả năng khác là tàu bị lật úp khi nhấc lưới nặng đến 80 tấn. “Theo dữ liệu ban đầu, sau khi nhấc mẻ lưới đầy cá lên khoang, con tàu bị lật về một bên”, ông Khabarov nói. Tuy nhiên, hãng tin Nga Interfax dẫn lời ông Vasily Sokolov, Phó giám đốc Cục Nghề cá Nga, phủ nhận các báo cáo cho rằng tàu chìm do quá tải.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, được tin rạng sáng 2/4, một tàu cá Nga cùng thủy thủ đoàn gặp nạn rồi chìm ở vùng biển Okhotsk, Kamchatka, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 2/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Sputnik, Itar-Tass, BBC
MỚI - NÓNG