Hai hướng phát triển quân sự Mỹ

Hai hướng phát triển quân sự Mỹ
TP - Ngày 29-5, tại bảo tàng cựu chiến binh ở thành phố San Diego (Mỹ), ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống Mitt Romney phát biểu: Người Mỹ “có hai hướng đi có thể theo.

> Quỹ tranh cử của ông Obama gấp 10 đối thủ

Một là theo con đường của châu Âu - ngày càng thu nhỏ quân sự để có tiền đáp ứng các nhu cầu xã hội của chúng ta… và hy vọng có được điều tốt đẹp nhất”. Ông cảnh báo, nếu theo hướng đi đó, “sẽ không có ai đứng lên và bảo vệ chúng ta”.

Đối thủ nặng ký của đương kim Tổng thống Barack Obama nói tiếp: “Hướng đi thứ hai là cam kết duy trì vị thế quân sự mạnh nhất thế giới, không có đối thủ”.

Sau khi liệt kê những nguy cơ như chương trình hạt nhân của Iran leo thang, sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng…, ông nói rằng, bảo vệ sức mạnh quân sự của Mỹ không chỉ là chiến thắng các cuộc chiến mà còn là ngăn chặn chiến tranh.

Theo kết quả khảo sát ý kiến của giới cựu chiến binh mà Viện Gallup công bố hôm qua, ứng viên Romney đang dẫn trước ông Obama 28 điểm: 58% so với 34%.

Minh Long
Theo ABC News, The Ticket

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.