Hai khả năng lý giải không tìm được mảnh vỡ máy bay

Hai khả năng lý giải không tìm được mảnh vỡ máy bay
Hoạt động tìm kiếm khổng lồ với sự tham gia của hơn 10 nước đối với chiếc máy bay chở 239 người của Malaysia đã bước sang ngày thứ sáu, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào về chiếc máy bay mất tích được phát hiện. Chuyên gia Trung Quốc đưa ra 2 khả năng lý giải cho điều này.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã có cuộc trao đổi với Xu Yongling, một chuyên gia không quân của Trung Quốc, để tìm hiểu điều gì đã có thể xảy ra đối với chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, mất tích vào sớm ngày 8/3 vừa qua.

Theo ông có 2 khả năng khiến cho đến nay không một mảnh vỡ hay dấu vết nào của chiếc máy bay được tìm thấy.


Khả năng thứ nhất là máy bay đã bị phát nổ cực mạnh trên không, khiến cho máy bay bị vỡ thành các mảnh rất nhỏ, rồi rơi rải rác xuống một vùng biển rộng lớn. Vì vậy mà rất khó có thể phát hiện được các mảnh vỡ này.


K
hả năng thứ hai là máy bay MH370 đột ngột bị lao xuống, gây ra một vụ nổ cũng cực lớn khi nó chạm mặt biển, khiến máy bay nhanh chóng bị chìm sâu xuống dưới biển. Vì vậy mà có rất ít dấu vết của chiếc máy bay để lại trên mặt biển.

Theo chuyên gia, cả hai khả năng trên đều gây khó khăn rất lớn cho công tác tìm kiếm. Chính vì vậy mà cuộc tìm kiếm khổng lồ với sự tham gia của hàng chục tàu, máy bay của hơn 10 nước cho đến nay đã bước sang ngày thứ sáu mà vẫn chưa có kết quả.

Theo Trung Anh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG