Hai miền Triều Tiên cùng cứng giọng

Tổng thống Park Geun Hye
Tổng thống Park Geun Hye
TP - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm qua yêu cầu CHDCND Triều Tiên xin lỗi về những vụ nổ mìn gần đây mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện. Trong khi đó, các cuộc đối thoại marathon nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có tiến triển vì hai bên không chịu nhượng bộ.

Bà Park nói rằng, chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên sẽ tiếp tục nếu Bình Nhưỡng không nhận trách nhiệm về những vụ nổ mìn hồi đầu tháng, khiến 2 binh lính Hàn Quốc bị thương ở khu phi quân sự. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc này. “Chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng và các biện pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn những hành động khiêu khích và khiến tình hình căng thẳng. Nếu không, chính phủ chúng ta sẽ có những bước đi thích hợp và tiếp tục tuyên truyền qua loa phóng thanh”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Park nói trong cuộc họp với các trợ lý hàng đầu.

Bà Park dẫn câu chuyện 2 lính Hàn Quốc hoãn giải ngũ và khoảng 50 lính khác làm tương tự. “Tôi nghĩ lòng yêu nước đó có thể bảo vệ đất nước chúng ta, làm gương cho những người trẻ”, bà Park nói. Tỷ lệ ủng hộ bà Park tăng lên 41% trong cuộc thăm dò do hãng Realmeter thực hiện tuần trước. “Quan điểm của chúng ta ở thời điểm này là ngăn ngừa gây hấn của Triều Tiên. Nhưng nếu họ có hành động gây hấn, chúng ta sẽ phản ứng không thương tiếc và họ sẽ thực sự thấy tiếc”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói trong cuộc họp báo hôm qua.

Báo chí Triều Tiên cũng tăng cường lời lẽ chống Hàn Quốc trong khi cuộc đối thoại hai miền đang diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, 1 triệu thanh niên đã tình nguyện gia nhập hoặc tái gia nhập quân đội. Tuy nhiên, những thông tin Triều Tiên đưa ra ít khi được kiểm chứng.

Cuộc đối thoại giữa quan chức hai miền từ hôm 23/8 vẫn chưa kết thúc. Reuters dẫn lời ông Chung Young-chul, một chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Sogang ở Seoul, cho rằng, những lời lẽ mạnh mẽ của Tổng thống Park có thể cho thấy hai bên không đạt tiến triển trong đàm phán. “Tôi không thực sự lạc quan về các cuộc đối thoại vì cả hai đều có những đòi hỏi quyết không từ bỏ”, ông Chung nói. “Có vẻ sẽ khó đạt được thỏa thuận và tôi nghĩ họ đang chĩa sừng vào nhau và căng thẳng vẫn tiếp diễn trong một thời gian”, nhà nghiên cứu này nhận định.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên đã tăng gấp đôi lực lượng pháo binh ở biên giới, đưa khoảng 50 tàu ngầm ra khỏi căn cứ và triển khai khoảng 20 tàu đổ bộ đệm khí tiến sát biên giới hai nước trong vùng biển Hoàng Hải. Trong khi đó, Seoul và Washington đang cân nhắc khả năng triển khai những thiết bị quân sự chiến lược của Mỹ, Yonhap dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok. Dù ông Kim không nêu chi tiết, nhưng Yonhap dẫn lời các nguồn tin nói rằng Mỹ có thể huy động các máy bay ném bom B-52 và một tàu ngầm hạt nhân đang đóng tại Yokosuka, Nhật Bản.

Triều Tiên lâu nay thường đưa ra những lời đe dọa tấn công, nhưng hai miền Triều Tiên lâu nay vẫn dừng lại ở ngưỡng sắp trở lại thời chiến, cho dù vài chục binh sĩ thiệt mạng mấy năm qua. Các nhà phân tích hy vọng những căng thẳng hiện nay cuối cùng sẽ dịu xuống.

Bất chấp căng thẳng, cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn như thường lệ ở Hàn Quốc, Reuters đưa tin. Nhưng tại khu công nghiệp chung Kaesong, di sản cuối cùng của cuộc gặp thượng đỉnh hai miền đầu tiên cách đây 15 năm, các quan chức Hàn Quốc đang hạn chế việc đi lại của người dân, chỉ cho những người liên quan trực tiếp hoạt động sản xuất của các nhà máy được vào trong.

MỚI - NÓNG