Hai miền Triều Tiên nối lại đường dây nóng quân sự

Hai miền Triều Tiên nối lại đường dây nóng quân sự
TPO - Bộ Thống nhất của Hàn Quốc ngày 02/9 cho biết, hai miền Triều Tiên đã nối lại đường dây nóng quân sự phía tây sau hơn một năm gián đoạn do “những vấn đề kỹ  thuật” của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết, đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai miền đã bắt đầu hoạt động trở lại sau khi thực hiện thử nghiệm vào ngày 01/9. Đường dây này do quân đội hai miền quản lý và vận hành.

CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc có hai kênh liên lạc thông qua các đường truyền của quân đội, một ở phía đông và một ở phía tây. Hai kênh liên lạc này được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan tới khu công nghiệp chung Kaesong và việc du lịch tới khu nghỉ mát núi Kumgang của Triều Tiên.

Kênh liên lạc phía tây giữa hai miền đã bị gián đoạn từ tháng 5/2008 do “các vấn đề kỹ  thuật của Bình Nhưỡng”, còn kênh phía đông bị cắt đứt hồi tháng 12/2008 nhằm phản đối chính sách cứng rắn của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên.

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã cho nối lại kênh liên lạc trực tiếp phía đông như một động thái tích cực nhằm hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, Yonhap

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.