Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Barack Obama, gặp lãnh đạo giới chính trị, kinh doanh, cộng đồng người Việt trong hai ngày đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.
Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Chuyên cơ chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews, bang Maryland, hôm 6/7. Tổng bí thư đang có chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài đến ngày 10/7 theo lời mời của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Ảnh: VOV.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Đón tiếp đoàn Việt Nam tại sân bay có quyền Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scot Marciel, Cục trưởng Cục Lễ tân Hoa Kỳ Peter Selfridge, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, đại diện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ảnh: VOV.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3

Tổng bí thư chứng kiến Lễ ký biên bản bàn giao chiếc máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner giữa đại diện Boeing và Vietnam Airlines. Ảnh: TTXVN.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 4

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Tổng bí thư gọi đây là cuộc gặp thú vị mà cách đây 20 năm không ai có thể hình dung được. Ảnh: Reuters.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 5

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về cách giải quyết tranh chấp Biển Đông và ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, khẳng định làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama bắt tay nhau sau cuộc gặp ở Phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 6

Trưa 7/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc chiêu đãi của chính quyền Hoa Kỳ do phó Tổng thống Joe Biden (ngoài cùng, bên phải) chủ trì tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong ảnh, Tổng bí thư bắt tay khách mời tại buổi tiệc. Ảnh: AFP.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 7

Tổng bí thư phát biểu cùng với phó tổng thống Hoa Kỳ trước khi bắt đầu tiệc trưa. Ảnh: AFP.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 8

Hai nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng tại buổi tiệc. Ảnh: AFP.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 9

Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 6/7 tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Micheal Froman đến chào xã giao. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Hai ngày đầu công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 10

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các lãnh tụ tôn giáo Hoa Kỳ và đại diện Viện Liên kết Toàn cầu chiều 7/7. Cùng tham dự buổi tiếp có một số đại biểu chức sắc tôn giáo của Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.